Hiệu quả trong công tác phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ

Thứ Bảy, 14/12/2013, 12:26
Sáng 13/12, Công an tỉnh Quảng Trị và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết liên tịch về phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ giai đoạn 1999 – 2014.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội CCB Việt Nam, thơi gian qua, Công an và Hội CCB các cấp trong tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp, đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, hai bên đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền phòng, chống tội phạm (PCTP); vận động quần chúng tham gia giữ gìn ANTT và ATGT; đồng thời tổ chức nhiều buổi nói chuyện truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống đánh giặc giữ nước, với hàng trăm nghìn lượt người tham gia.

Qua đó, nhân dân đã cung cấp hàng chục nghìn nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng kịp thời khám phá hơn 1.800 vụ án, bắt trên 2.000 đối tượng, vận động 350 đối tượng truy nã ra đầu thú. Ở nhiều địa phương, Công an và CCB đã tích cực tìm hiểu nguyên nhân, hoàn cảnh, phân loại đối tượng và có biện pháp quản lý, giáo dục, cảm hóa tạo môi trường tốt cho thanh thiếu niên tự giác rèn luyện…

Dịp này, có 51 tập thể và cá nhân điển hình, xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Hội CCB tỉnh

Thanh Bình
.
.