Huyện Gia Lâm, Hà Nội:

Hiệu quả phòng chống tội phạm từ thế trận toàn dân

Thứ Sáu, 07/03/2014, 11:16
Trong năm 2013, huyện Gia Lâm là một trong những đơn vị thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổng kết, Công an huyện Gia Lâm cho thấy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần kiềm chế và làm giảm 2,6% số vụ phạm pháp hình sự, đấu tranh có hiệu quả với một số loại tội phạm trên địa bàn huyện. Quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng ngàn tin liên quan đến an ninh trật tự cho lực lượng Công an.

Hội Cựu chiến binh giữ bình yên cuộc sống

Trên thế trận toàn dân tham gia công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh huyện Gia Lâm là tập thể tích cực tham gia các phong trào, sáng tạo nhiều mô hình hay phòng chống tội phạm. Đón chúng tôi vào ngày đầu xuân lất phất mưa bay, ông Đinh Gia Sáng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Gia Lâm phấn khởi thông báo: Trong năm 2013, Hội Cựu chiến binh huyện đã có 2.545 lượt cán bộ, hội viên tham gia tuần tra canh gác giữ gìn an ninh trật tự xã hội cung cấp cho Công an 35 nguồn tin có liên quan đến tội phạm cho lực lượng Công an.

Hội Cựu chiến binh huyện Gia Lâm hiện có 25 hội cơ sở và 193 chi hội với 7.156 hội viên. Ông Sáng cho chúng tôi biết: Hội Cựu chiến binh, cựu quân nhân tham gia các chức danh trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2013 là 662 đồng chí. Trong đó, Trưởng Công an xã, thị trấn là 5 đồng chí; Phó trưởng Công an xã, thị trấn 9 đồng chí; Công an viên 24 đồng chí, tổ trưởng bảo vệ dân phố 24 đồng chí, tổ viên bảo vệ dân phố 62 đồng chí, tổ trưởng bảo vệ dân phòng 44 đồng chí, tổ viên bảo vệ dân phòng 105 đồng chí...

Không chỉ tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, Hội Cựu chiến binh tại cơ sở trên địa bàn huyện Gia Lâm còn có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình, nhiều tấm gương hội viên cựu chiến binh lập nhiều thành tích trong công tác phòng chống tội phạm như Hội Cựu chiến binh thị trấn Yên Viên thành lập 3 chốt, mỗi chốt có 3 hội viên về an toàn giao thông. Hội Cựu chiến binh xã Kim Sơn thành lập các đội xung kích an ninh, đoạn đường tự quản. Hội Cựu chiến binh xã Dương Xá ký kết với Ban Công an xã phân công lịch cụ thể tuần tra cho các chi hội. Hội viên Hội Cựu chiến binh còn tích cực tham gia vào các hoạt động của nhiều mô hình như Tổ hòa giải 5 tốt của xã Văn Đức, mô hình “Dòng họ, dòng tộc tự quản về an ninh trật tự” tại xã Dương Hà, xã Đình Xuyên, Câu lạc bộ B93 quản lý giáo dục giúp đỡ người sau cai nghiện góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương…

Công an huyện Gia Lâm, Công an xã Ninh Hiệp vận động nhân dân giao nộp vũ khí.

Hiệu quả cao từ thế trận toàn dân

Là huyện ngoại thành, lại đang tiếp tục đô thị hóa nhanh nên tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Gia Lâm còn nhiều diễn biến phức tạp. Tội phạm hình sự mặc dù được kiềm chế nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tuy nhiên, tại Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc diễn ra sáng 4/3 tại Công an huyện Gia Lâm, Thượng tá Trịnh Xuân Hồng, Phó Trưởng Công an huyện phấn khởi cho biết: Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân đồng sức đồng lòng cùng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong năm 2013, nhân dân đã cung cấp hàng ngàn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng Công an phát hiện 111 vụ phạm pháp, rà soát, phát hiện và quản lý, phòng ngừa đối với 428 đối tượng nghiệp vụ, 2.758 đối tượng tù tha, tự hòa giải 151/169 mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân…

Qua công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng đã tự giao nộp 1 đầu đạn cối, 7 khẩu súng săn, 16 kiếm các loại, 2 quả bom bi, 4 bình xịt hơi cay và một số công cụ hỗ trợ khác. Qua thông tin của quần chúng, lực lượng Công an đã phối hợp điều tra khám phá 87 vụ, 137 đối tượng phạm pháp hình sự, triệt phá 41 ổ nhóm với 101 đối tượng lưu manh, chuyên nghiệp, 35 ổ nhóm cờ bạc, mại dâm… Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần kiềm chế và làm giảm 2,6% số vụ phạm pháp hình sự, đấu tranh có hiệu quả với một số loại tội phạm vi phạm về kinh tế, môi trường, tội phạm ma túy trên địa bàn huyện.

Trên địa bàn huyện Gia Lâm hiện nay vẫn duy trì hoạt động của 17 “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự” với 562 hội viên. Nhiều mô hình đang phát huy tác dụng tốt như “Tổ hòa giải 5 tốt” tại xã Văn Đức, “Dòng họ, dòng tộc tự quản về an ninh trật tự” ở Dương Hà, Đình Xuyên, chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội khu vực đường Phan Đăng Lưu” ở thị trấn Yên Viên”, chuyên đề “Toàn dân tham gia quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự” tại Đặng Xá, Đa Tốn, Bát Tràng… đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm.

Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các nhân tố làm nòng cốt, phát huy sáng tạo của quần chúng nhân dân trong việc tham gia công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc đang là cách làm sáng tạo và phát huy hiệu quả cao tại địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội

Nguyễn Hương
.
.