Hiệu quả bước đầu của việc điều động sĩ quan về cơ sở

Thứ Năm, 10/05/2012, 21:54
Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc tăng cường lực lượng Công an chính quy tại các xã trọng điểm phức tạp về ANTT, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Ba Tơ đã quyết định điều động các sĩ quan có phẩm chất, năng lực về một số xã ở vùng sâu, vùng xa như: Ba Thành, Ba Động...

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau gần 1 năm thực hiện, với những việc làm cụ thể, thiết thực, các sĩ quan được tăng cường về cơ sở bước đầu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng với các cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ANTT, được quần chúng nhân dân tin yêu, mến phục.

Điển hình như Đại úy Lữ Tấn Minh khi được điều động về xã Ba Thành, đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các mô hình tự quản về ANTT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; từ đó, nhân dân cung cấp cho Công an xã nhiều nguồn tin có giá trị có liên quan đến ANTT để triển khai các biện pháp xử lý kịp thời. Thời gian qua, Công an xã Ba Thành đã tăng cường quản lý địa bàn, ngăn chặn nhiều vụ đánh nhau bằng hung khí của các băng, nhóm côn đồ; thu giữ nhiều xung kích điện của các đối tượng khai thác thủy sản trái phép...

Hoặc như Trung úy Phạm Văn Sang, về xã Ba Động đã cùng các Công an viên xây dựng các kế hoạch, giải pháp giữ vững ANTT; trực tiếp gặp gỡ các già làng, những người có uy tín của các thôn, bàn bạc phương án tuyên truyền, vận động bà con đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục con cháu chăm ngoan học giỏi...

N.Thùy
.
.