Hậu Giang: Khen thưởng nóng tập thể và cá nhân có thành tích phá án nhanh

Thứ Bảy, 03/03/2012, 17:17
Ngày 1/3, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Đại tá Nguyễn Hải Sơn - Quyền Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã trao Bằng khen đột xuất của UBND tỉnh, kèm theo 10 triệu đồng tiền thưởng cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh và Công an thị xã Ngã Bảy.
>>Chạy trốn cưỡng dâm, cô gái nhảy xuống sông bị đuối nước

Hai cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh là Thượng tá Thiều Quang Hạnh - Trưởng phòng PC45 và Trung tá Võ Thái Hồng - Phó trưởng Công an thị xã Ngã Bảy, về thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc phá nhanh vụ án hiếp dâm, giết người xảy ra tại thị xã Ngã Bảy vào đêm 21/2.

Như tin đã đưa, vào sáng 22/2, người dân thị xã Ngã Bảy đã phát hiện chị Phan Thị Thúy Huỳnh (19 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy) chết trôi sông trên đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm. Ngày 25/2, sau hơn 3 ngày tích cực điều tra, lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang, Công an thị xã Ngã Bảy có đủ cơ sở để bắt khẩn cấp hai đối tượng là Thái Hoàng Trọng (27 tuổi, ngụ KV7, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy) và Thái Minh Lực (20 tuổi, ngụ ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp) về hành vi hiếp dâm dẫn đến chết người.

Ngoài ra, Trọng và Lực còn khai nhận, trước đó vào đêm 12/2, cũng trên cầu vượt này, với thủ đoạn tương tự, khi phát hiện cặp nam nữ ngồi tâm sự, chúng đã tấn công nam thanh niên, bắt người nữ tên H. lên xe chở về huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng), đến chỗ vắng thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại…

Công an huyện Mỹ Tú đã khởi tố vụ án hiếp dâm và cướp tài sản. Việc phá nhanh vụ án này là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Hậu Giang, góp phần giữ vững tình hình ANTT tại địa phương

Văn Đức - P.Tại
.
.