Hàng trăm đối tượng bị "khóa tay" trong 15 ngày cao điểm trấn áp tội phạm

Thứ Sáu, 01/01/2021, 16:50
Trong 15 ngày đầu ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an các quận huyện đã khóa tay hàng trăm đối tượng, phá nhiều băng nhóm, đối tượng, phát hiện nhiều đối tượng từ việc kiểm tra các dịch vụ nhạy cảm, cơ sở lưu trú...

Đại diện Phòng tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 15 ngày ra quân thực hiện Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để bảo vệ tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh, Công an các quận huyện đã khám phá 146 vụ phạm pháp hình sự, bắt 163 đối tượng, triệt phá 22 băng nhóm bắt 71 đối tượng.

Nhiều đối tượng phạm pháp hình sự bị khóa tay trong 15 ngày cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Ngoài ra các tổ đội còn bắt 10 đối tượng truy nã, phá 76 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy được khám phá, bắt 138 đối tượng, thu hơn 5kg heroin, 47 kg ma túy tổng hợp, 938 lọ “nước vui” (một dạng ma túy lỏng mới).

Về Công tác phòng ngừa, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an các quận huyện đã gọi răn đe giáo dục 15.84 đối tượng, kiểm tra lập hồ sơ xử lý 8.777 lượt căn hộ, nhà trọ, nhà cho thuê nguyên căn, công trình xây dựng, 501 lượt khách sạn, nhà nghỉ, bar, vũ trường, karaoke, 173 lượt dịch vụ cầm đồ, 396 lượt quán cà phê, hớt tóc, nhà hàng, 751 lượt căn hộ chung cư, 53 lượt cơ sở massage để ngăn ngừa tội phạm. Tại các cơ sở bị kiểm tra này đã phát hiện 2 đối tượng truy nã, 397 đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy.

M.Đ
.
.