Hải Phòng triển khai Chỉ thị 09-CT/TW và Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/NQLT

Thứ Tư, 15/08/2012, 16:45
Ngày 14/8, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

Trung tướng Lê Quý Vương, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cấp ủy, chính quyền TP Hải Phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự; củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt chế độ dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; rà soát, kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ thành phố đến cơ sở…

Hội nghị cũng đã được nghe Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/TW giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an giai đoạn 2008-2012 tại TP Hải Phòng. Trong 5 năm qua các cấp Hội LHPN TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả như: Mô hình “3 quản, 4 giữ”, “Liên gia tự quản”… Chị em phụ nữ đã phát hiện, cung cấp cho lực lượng Công an các cấp được 9.560 nguồn tin trong đó có 5.450 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ 2.663 vụ, bắt giữ và xử lý 3.768 đối tượng vi phạm pháp luật, vận động thuyết phục 287 đối tượng ra đầu thú.

Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của TP Hải Phòng trong đó có sự phối hợp giữa Hội phụ nữ và Công an thành phố trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Đồng chí đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt, xung kích; đổi mới nội dung, hình thức phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng xã hội hoá ngày càng cao, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở. Chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp thực tế từng vùng, miền, địa bàn dân cư, tạo sự đồng thuận của nhân dân

Nguyên Hằng
.
.