Hai Công an hy sinh khi đi kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử

Thứ Hai, 23/05/2011, 08:53
Do trời mưa, bất ngờ đường sạt lở, trơn trượt, xe ôtô đã bị trượt bánh rơi xuống vực sâu, làm 2 chiến sĩ Công an huyện Tủa Chùa bị thương nặng, sau đó tử vong; 1 đồng chí bị thương nặng…
* Báo CAND thăm hỏi, giúp đỡ gia đình 2 đồng chí hy sinh và Đại úy Giàng A Dùa, mỗi trường hợp 3 triệu đồng.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường làm nhiệm vụ của Công an huyện Tủa Chùa, làm 2 đồng chí hy sinh, 1 đồng chí bị thương, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo khắc phục hậu quả, tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Đến chiều 22/5, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã phát động cán bộ, chiến sỹ học tập tấm gương của các đồng chí hy sinh và bị thương. Công an tỉnh đã quyên góp ủng hộ, động viên tinh thần, hỗ trợ khó khăn cho thân nhân gia đình các đồng chí Đỗ Quang Khánh, Giàng A Dùa và Thái Ngô Nhật; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình tổ chức chu đáo tang lễ 2 đồng chí Đỗ Quang Khánh và Thái Ngô Nhật.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh Điện Biên, huyện Tủa Chùa đã tổ chức đoàn đến thăm, động viên gia đình các đồng chí hy sinh, bị thương, đóng góp, ủng hộ gia đình các đồng chí hy sinh và đồng chí Giàng A Dùa bị thương.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, trước đó, hồi 11h40' ngày 19/5, Tổ công tác gồm 3 đồng chí: Trung tá Đỗ Quang Khánh, Phó trưởng Công an huyện Tủa Chùa; Đại úy Giàng A Dùa, Đội phó Đội Tổng hợp và chiến sỹ Thái Ngô Nhật, lái xe Công an huyện Tủa Chùa trên đường đi kiểm tra tình hình, kế hoạch công tác bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, tại địa bàn xã Lao Xả Phình giáp ranh xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa.

Do trời mưa, bất ngờ đường sạt lở, trơn trượt, xe ôtô đã bị trượt bánh rơi xuống vực sâu, làm các đồng chí Đỗ Quang Khánh và Thái Ngô Nhật bị thương nặng, sau đó tử vong; đồng chí Giàng A Dùa bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. 

Báo CAND đã cử đại diện thăm hỏi và giúp đỡ gia đình các đồng chí Đỗ Quang Khánh, Thái Ngô Nhật và Đại úy Giàng A Dùa, mỗi trường hợp 3 triệu đồng

A.Hiếu
.
.