Hà Nội: Cảnh sát cơ động bắt đối tượng vận chuyển ma túy đá

Chủ Nhật, 01/12/2013, 16:08
Đêm 29 rạng sáng 30/11, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đại đội 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội, do Thượng úy Trần Tùng làm Tổ trưởng, làm nhiệm vụ trên quốc lộ 5 khu vực thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, đã phát hiện xe taxi dừng đỗ bên đường có nghi vấn.

Tổ công tác đã kiểm tra trên xe có hai người tự khai là Phạm Việt Dũng, trú ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng, mang theo một lưỡi lê AK và Nguyễn Thị Hương, trú tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, thu trong túi áo khoác của Hương 2 túi nilông chứa tinh thể  màu trắng. Hương khai đó là ma túy đá vừa mua với giá 50 triệu đồng từ TP Hải Phòng đi taxi lên Hà Nội, điểm đến giao hàng là Bến xe Lương Yên sẽ có người nhận, khi dừng xe thì bị bắt giữ.

Đối tượng và tang vật được chuyển đến Công an sở tại lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật

Đào Minh Khoa
.
.