Hà Nam kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND

Thứ Sáu, 14/08/2015, 16:30
Ngày 14/8, tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015).

Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Mai Tiến Dũng, trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Công an tỉnh Hà Nam và 3 tập thể.

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 70 năm vẻ vang của lực lượng công an nhân dân (CAND) Việt Nam và Công an tỉnh Hà Nam.

Đặc biệt, từ khi tái lập tỉnh đến nay, lực lượng Công an Hà Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt nhiều thành tích to lớn trên các lĩnh vực: bảo vệ An ninh Quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ANTT. Trong đó, chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, đã kiềm chế, làm giảm phạm pháp hình sự bình quân hàng năm 4,8%, không để tội phạm lộng hành theo kiểu xã hội đen…

Với những chiến công xuất sắc, Công an tỉnh Hà Nam được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba; 5 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương những thành tích  Công an Hà Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Công an Hà Nam cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống, xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phải thường xuyên chăm lo công tác dân vận, động viên và tổ chức toàn dân tham gia sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Tiếp tục đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn. Tích cực tấn công làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra đột xuất,bất ngờ.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Hà Nam và 3 tập thể đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì, 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Lan Anh
.
.