Góp phần gìn giữ bình yên cho cửa ngõ vùng Tây Bắc

Thứ Hai, 03/11/2014, 11:03
Giữa tiết thu, khi chúng tôi ghé thăm Công an phường Tân Thịnh – đơn vị có mô hình điểm về quản lý cư trú ngay giữa trung tâm thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, cũng là lúc gặp mấy anh em Cảnh sát khu vực (CSKV) đang dắt xe đạp ra khỏi cổng, chuẩn bị xuống địa bàn. Tranh thủ theo chân Đại úy Nguyễn Mạnh Dũng, cán bộ CSKV Công an phường Tân Thịnh phụ trách tổ 11 và đồng đội, nhóm phóng viên chúng tôi mới có cơ hội “mục sở thị” công việc của các anh, cũng như hiểu về mô hình quản lý cư trú tiêu biểu này…

Qua kiểm tra tạm trú phát hiện đối tượng truy nã

“Tôi cho rằng đây là một hình ảnh đẹp, với túi đeo chéo, đạp xe đạp xuống dân, hình ảnh cán bộ Công an đời thường, giản dị lắm, xuống với dân để hiểu dân, không quan cách chút nào…”.

Sau cái bắt tay thật chặt, bác Ngô Gia Vĩnh (64 tuổi), Tổ trưởng Tổ dân phố 11, phường Tân Thịnh bộc bạch luôn về chuyện cán bộ CSKV đi xe đạp xuống địa bàn đã trở thành chuyện thường ngày ở phường miền núi này. Bác Vĩnh cho biết: “Bản thân tôi là thành viên tổ tự quản, cũng trực thuộc mô hình. Đây là cách làm hay vì tạo mối liên hệ gắn kết giữa lực lượng Công an với cơ sở, với người dân chúng tôi, nhờ đó thuận lợi trong việc nắm tình hình, giữ ổn định an ninh, trật tự. Khi có bất cứ sự vụ gì chúng tôi không ngại nhờ các anh Công an, mà các anh cần thông tin gì chúng tôi cũng sẵn sàng cung cấp, vì đã tin, đã hiểu nhau rồi…”.

Thiếu tá Ngô Bá Huyên, Trưởng Công an phường Tân Thịnh cho biết, địa bàn phường là dải đất nằm bên bờ trái con sông Đà, gồm 27 tổ dân phố, với hơn 3.600 hộ, hơn 12.500 khẩu, trên địa bàn phường lại có một số công trình trọng điểm như công ty, nhà máy thủy điện Hòa Bình, chùa Hòa Bình… khiến lực lượng CSKV của phường Tân Thịnh luôn bận rộn và công việc. Làm thế nào để lực lượng CSKV tuy mỏng nhưng vẫn quán xuyến hết được địa bàn, không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự là điều khiến Ban Chỉ huy Công an phường Tân Thịnh trăn trở hơn bao giờ hết… “Cuối tháng 5 năm 2013, đơn vị chúng tôi nhận được kế hoạch của cấp trên về việc thực hiện mô hình điểm nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, phục vụ phòng, chống tội phạm…”, Trung tá Hoàng Bách, Phó Trưởng Công an phường nhớ lại.

Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo (BCĐ) mô hình tổ chức phát 300 phiếu khảo sát điều tra đến các hộ dân nhằm đánh giá thực trạng cư trú, công tác quản lý cư trú phòng chống tội phạm tại địa bàn. Thông qua các buổi họp dân phố phổ biến việc triển khai thực hiện mô hình đến nhân dân 27/27 tổ dân phố. Định kỳ từ ngày 12 đến 15 hằng tháng BCĐ mô hình tổ chức giao ban, đánh giá lại kết quả công việc đã làm được trong tháng, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện và đề ra giải pháp tháo gỡ, thực hiện mô hình đạt hiệu quả. Qua đó, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác quản lý cư trú, quản lý giáo dục đối tượng, công tác phòng chống tội phạm. Cụ thể, chỉ tính trong 6 tháng đầu triển khai thực hiện mô hình, lực lượng CSKV đã phối hợp với các tổ an ninh tự quản tiến hành kiểm tra cư trú 219 lượt, 4173 khẩu, qua công tác kiểm tra lập biên bản xử phạt, cảnh cáo nhiều hộ dân không khai báo đăng ký tạm trú, không đăng ký tạm trú theo quy định. Làm tốt công tác kiểm danh, kiểm diện, nắm diễn biến hoạt động của các loại đối tượng; gọi hỏi, răn đe, cảm hóa giáo dục trên 100 lượt đối tượng hình sự, ma túy; phối hợp tổ dân phố duy trì công tác tuần tra phòng ngừa các hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn…

Việc tăng cường công tác quản lý tạm trú cũng mang lại hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, từ nguồn tin tố giác tội phạm của nhân dân giúp Công an phường Tân Thịnh phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc. Nhờ đó số vụ việc xảy ra trên địa bàn 6 tháng cuối năm 2013 giảm 42% so với 6 tháng đầu năm 2013. Đơn cử như, khoảng 22h30 ngày 2/8/2013, qua công tác tạm trú tại phòng 304, nhà A9, tổ 23, Công an phường Tân Thịnh đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Đỗ Trịnh (36 tuổi), trú Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội – là đối tượng bị cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã từ năm 2009 vì hành vi chiếm đoạt tài sản của người đi xuất khẩu lao động…

Đại úy Nguyễn Mạnh Dũng cùng đồng đội thăm gặp người dân, nắm tình hình địa bàn.

Số vụ phạm pháp hình sự giảm mạnh

Một trong những ví dụ về hiệu quả của mô hình điểm nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, phục vụ phòng, chống tội phạm ở phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình là số lượng vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn phường giảm đi rõ rệt. Chỉ tính đến cuối năm 2013, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn là 17 vụ, giảm 64% vụ so với năm 2011 và giảm 15% so với năm 2012. Kết quả 9 tháng đầu năm 2014, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn là 12 vụ. Trong đó, đáng chú ý việc làm tốt công tác quản lý cư trú đã giúp lực lượng Công an phường phát hiện, làm rõ, bắt giữ các đối tượng vi phạm.

Điển hình là khoảng 10h ngày 8/2, Công an phường Tân Thịnh tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Kim Thoa (53 tuổi), trú thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ, về việc khoảng 1h cùng ngày chị thuê phòng nghỉ tại khách sạn Phú Gia, tổ 5, phường Tân Thịnh, đến 6h30 thì bị mất 1 ĐTDĐ trị giá khoảng 14 triệu đồng và 9 triệu đồng tiền mặt. Khi lực lượng Công an đang xác minh thì 19h cùng ngày nhận được đơn trình báo của anh Vũ Hồng C. (43 tuổi), trú Yên Thượng, Gia Lâm, Hà Nội về việc, khoảng 12h anh có vào nhà nghỉ với 1 phụ nữ mới quen tên Quỳnh Anh, nhà Cẩm Khê, Phú Thọ. Đến 18h, anh C. ngủ dậy thì bị mất 1 ĐTDĐ trị giá 3 triệu đồng và 9 triệu đồng tiền mặt. Qua thông tin nhận dạng đối tượng do bị hại cung cấp, kết hợp việc làm tốt công tác quản lý cư trú, Công an phường Tân Thịnh đã xác minh làm rõ đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản trên là Hoàng Thị Huệ (tên thường gọi Lan Anh), là gái mại dâm, tạm trú tổ 21, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình…

“Từ khi có mô hình, Ban Chỉ huy Công an phường chúng tôi thường xuyên đôn đốc lực lượng CSKV bám sát địa bàn, thăm hỏi bà con nhân dân, qua đó kiểm tra, nắm hộ, nắm người, phát hiện những mâu thuẫn, vướng mắc trong nhân dân, về tình hình chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để kịp thời điều chỉnh và bổ sung những biến động về nhân, hộ khẩu để kịp thời giải quyết những vấn đề về an ninh, trật tự phát sinh ngay từ cơ sở”, Thiếu tá Ngô Bá Huyên khẳng định. Nhờ đó mà lực lượng Công an phương Tân Thịnh đã góp phần vào việc gìn giữ bình yên cho địa bàn thành phố cửa ngõ vùng Tây Bắc…

Quỳnh Vinh - Anh Hiếu
.
.