Công an tỉnh Ninh Bình - đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2011:

Giữ bình yên trên vùng đất cố đô

Thứ Tư, 14/12/2011, 19:56
Đã biết bao công sức mồ hôi và cả máu của người chiến sĩ Công an đã đổ để bảo vệ cuộc sống bình yên trên vùng đất cố đô. Sự nỗ lực cống hiến của những người lính ở đơn vị mũi nhọn trong đấu tranh phòng chống tội phạm đã ghi dấu ấn, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công, Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì ANTQ năm 2011.

Như đã thành thói quen, cứ mỗi lần về công tác ở Ninh Bình, những nhà báo Công an chúng tôi thường ghé qua Phòng Cảnh sát hình sự (PC45). Đó là một phòng chủ công trong phòng chống tội phạm nguy hiểm, hầu hết những vụ án "rợn tóc gáy"  hồ sơ đều nằm ở đây, đều do họ khám phá. Và, mỗi người lính ở đơn vị này đều rất thiện nghệ trong nghề.

Nhưng hôm nay cả phòng… vắng teo. Chỉ có Thượng tá Đinh Văn Định, Trưởng phòng ở lại. Bất chợt bắt gặp vẻ mặt trầm ngâm, anh vội vã bắt tay chúng tôi rồi kể: "Tất cả lên đường rồi nhà báo ạ, đi Thanh Hóa, Nam Định và cả TP Hồ Chí Minh nữa…". Đó là điều bình thường với lính hình sự, vụ án nghiêm trọng xảy ra là họ lại những ngày trên từng cây số. Lần này là một nhóm cướp ngân hàng đã từng có bề dày "chiến tích", gây ra hàng chục vụ cướp tài sản trên nhiều tỉnh, thành. Chỉ sau vài ngày là họ đã nắm trong tay cả băng nhóm tội phạm này. Quyết liệt thế nên năm qua án ở Ninh Bình giảm rõ rệt (phạm pháp hình sự giảm 4,82% so với năm 2010); khám phá đạt 83,44%…

Có thể nói, đã biết bao công sức mồ hôi và cả máu của người chiến sĩ Công an đã đổ để bảo vệ cuộc sống bình yên. Sự nỗ lực cống hiến của những người lính ở đơn vị mũi nhọn trong đấu tranh phòng chống tội phạm đã ghi dấu ấn, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công, Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì ANTQ năm 2011.

Chúng tôi biết rằng, không chỉ riêng "điểm sáng" PC45 được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an ghi nhận, người dân khen ngợi, mà mỗi đơn vị, phòng ban, huyện, thị ở Công an tỉnh Ninh Bình suốt năm qua đều ra sức thi đua, rèn luyện, giữ gìn ANTT. Tiêu biểu là Phòng PA61, Trại tạm giam, Công an TP Ninh Bình, Công an huyện Gia Viễn…

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Ninh Bình tuần tra, bắt giữ đối tượng vi phạm giữ gìn bình yên cuộc sống.

Đại tá Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng - Công an Ninh Bình cho biết, trong những năm qua, Công an Ninh Bình đã triển khai nhiều kế hoạch hoạt động để giữ gìn ANTT, trong đó nổi bật nhất là "Văn hóa giao tiếp ứng xử" nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an đẹp trong lòng nhân dân. Đẹp từ giao tiếp ứng xử hằng ngày tới từng hành động và mỗi việc làm cụ thể trong điều kiện hoàn cảnh của từng đơn vị, có sự giám sát của cấp ủy địa phương. Từ phong trào đó, mỗi cá nhân, đơn vị đã đánh giá thực trạng, tìm ra yếu kém để phấn đấu vươn lên, điều đặc biệt quan tâm là ứng xử với nhân dân.

Gặp Đại úy Trần Chí Hiếu, Trưởng ban Công tác thanh niên, anh tâm sự: "Tuổi trẻ luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, hiện nay đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Ninh Bình chiếm hơn 60% biên chế, mỗi người đều có ứng xử tốt, cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, các cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng, thường xuyên phê bình góp ý những việc làm chưa làm tốt… Như vậy, lực lượng Công an Ninh Bình sẽ ngày càng vững mạnh và các phong trào đều mang lại hiệu quả…".

Những đoàn viên thanh niên Công an đang hằng ngày, hằng giờ lăn lộn ở cơ sở, làm tốt công tác giữ gìn ANTT góp phần cùng người dân giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Ngoài triển khai mạnh mẽ các cuộc vận động lớn của Bộ Công an, Công an Ninh Bình đã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trong thi đua đã đề ra khẩu hiệu thiết thực "Kỷ cương, kỷ luật là sức mạnh của lực lượng Công an Ninh Bình", "Xây dựng đơn vị 4 tốt, cá nhân 3 giỏi", "Mỗi ngày làm một việc tốt phục vụ nhân dân"…

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Ninh Bình ngày càng mở rộng, chọn huyện Yên Mô và 2 xã Khánh Nhạc, Khánh Thành (huyện Yên Khánh) làm điểm và từ đó nhân rộng tới các địa bàn khác… Có thể nói, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Ninh Bình là hạt nhân của phong trào, đã nỗ lực hết mình thực hiện 8 nhiệm vụ đã đề ra. Năm qua, Công an Ninh Bình được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 1 tập thể; Chính phủ tặng Bằng khen cho 9 tập thể, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 46 cá nhân… đó là những kết quả rất đáng tự hào để hôm nay được đề nghị đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Kim Quý
.
.