Giữ bình yên một vùng biên ải

Chủ Nhật, 10/03/2013, 21:40
Là địa bàn biên giới, dù còn khó khăn về nhiều mặt nhưng những năm qua, huyện Tịnh Biên (An Giang) luôn giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Đây là nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và đặc biệt là lực lượng Công an huyện…

Xác định là địa bàn biên giới trọng điểm với cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành phối hợp với lực lượng Công an làm tốt công tác giữ gìn ANTT; tạo mối quan hệ gắn bó, thân thiết với Công an tỉnh Takeo và Kandal, Vương quốc Campuchia; đảm bảo ANTT tuyến biên giới, tạo điều kiện cho nhân dân 2 nước qua lại làm ăn, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy kinh tế cửa khẩu ngày một phát triển.

Là địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, Công an huyện đã làm tốt vai trò tham mưu đề xuất trong công tác đảm bảo ANTT, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người dân tộc, tranh thủ người có uy tín, các vị chức sắc để phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những chính sách ưu đãi của Nhà nước ta đối với đồng bào dân tộc. Trong điều kiện kinh tế phát triển, Công an huyện Tịnh Biên đã tranh thủ vận động từ nhiều nguồn để làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, nhằm hỗ trợ cho đồng bào dân tộc nghèo, con em người Khmer học hành đến nơi đến chốn.

Công an huyện Tịnh Biên tham gia khám nghiệm hiện trường vụ cướp tại nhà ông Chau Thai đêm 3/4/2012.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Công an huyện Tịnh Biên, cho biết: 5 năm qua, Công an huyện đã đấu tranh khám phá làm rõ 207 vụ phạm pháp hình sự, trong đó làm rõ 54/54 vụ trọng án, đạt tỷ lệ 100%. Đáng chú ý là đã đấu tranh làm rõ nhiều vụ án hình sự, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm gây chấn động dư luận, như: Vụ dùng súng cướp hơn 300 lượng vào tại tiệm vàng Quốc Thắng (thị trấn Nhà Bàng) năm 2009; vụ “siêu trộm” cũng tại tiệm vàng Quốc Thắng năm 2010… Đặc biệt, tháng 4/2012, triệt phá vụ các đối tượng dùng “hàng nóng” cướp tài sản trị giá gần 400 triệu đồng, sau đó trốn sang Campuchia…

Lúc 21h ngày 3/4/2012, tại ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, xảy ra vụ cướp có vũ trang gây chấn động dư luận. Vào thời điểm trên, hơn 10 đối tượng bất ngờ xông vào nhà vợ chồng ông Chau Thai và Néang Bích Thủy, dùng súng khống chế người trong gia đình, lục soát cướp đi 8,8 lượng vàng các loại, 7 điện thoại di động và 49 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị tài sản gần 400 triệu đồng, rồi trốn sang Campuchia…

Qua truy xét, các trinh sát đã xác định băng cướp có tổng cộng gồm 12 tên. Sáng ngày 3/4/2012, 5 đối tượng người Campuchia mang theo 3 khẩu súng, đi 3 xe môtô lén lút vượt qua biên giới sang Việt Nam bằng đường mòn ít người qua lại. Khoảng 13h cùng ngày, bọn chúng và một số đối tượng người Việt tổ chức nhậu tại nhà của tên Chau Suônh để bàn kế hoạch tổ chức cướp tài sản nhà ông Chau Thai. Một “trùm sỏ” của băng cướp cử Chau Chư đến nhà của chị Nguyễn Thị Thúy Ph. (xã Văn Giáo) mua 10 mét dây dù và 7 bóng đèn pin, nhằm thực hiện kế hoạch “ăn hàng”…

Từ thông tin này, lực lượng Công an tổ chức bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Lâm Thành Phước và Chau Chư. Tiến hành lấy lời khai của chúng, cả hai thừa nhận đã cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp tại nhà ông Chau Thai. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an An Giang thành lập chuyên án, cử “Tổ công tác đặc biệt” do Thượng tá Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Công an huyện Tịnh Biên và Thượng tá Bùi Bé Năm - Trưởng phòng PC45, lên đường sang Campuchia phối hợp cùng Cảnh sát nước bạn điều tra vụ án. Ngày 9/4/2012, với sự hỗ trợ tích cực Công an tỉnh Takeo, “Tổ công tác đặc biệt” Công an An Giang đã bắt được Hong Sóc Chia, khi y đang lẩn trốn tại ấp xã Pừmpâymum, huyện Treang.

Công an huyện Tịnh Biên bắt giữ một đối tượng cố ý gây thương tích (giữa).

Từ lời khai của đối tượng này, ngày 19/4/2012, các trinh sát tiếp tục lên đường đến thành phố Donkeo bắt giữ thêm đối tượng Chau Đốc. Đồng thời, tiến hành khám xét nhà một đối tượng khác trong băng cướp là Chau Suônh. Kết quả đã thu giữ 1 mũ len có 2 lỗ thủng để bịt mặt và 2 đèn pin, trong đó có một chiếc còn dính máu. Qua giám định cho thấy mẫu máu trên đèn pin có cùng nhóm máu với nạn nhân Chau Thai (ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên) trong vụ cướp đêm 3/4/2012…

Hiện nay, cùng với sự giao lưu kinh tế với các nước trong khu vực được mở rộng, huyện Tịnh Biên đã và đang từng bước định hình trở thành một khu kinh tế cửa khẩu được xác định là trọng điểm của tỉnh An Giang với nhiều chính sách ưu đãi... Có được những thành công đó, có một phần không nhỏ của những chiến sĩ Công an đang ngày đêm làm nhiệm vụ giữ vững ANTT, chủ quyền lãnh thổ ở vùng biên ải này. Để làm được điều đó, không chỉ dựa vào sức mình, các anh có sự phối hợp hết sức chặt chẽ của các lực lượng đóng quân trên địa bàn và đặc biệt là thực hiện tốt thế trận lòng dân

Văn Đức
.
.