Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Nam Định:

Giữ an bình cho cuộc sống người dân

Thứ Bảy, 15/02/2014, 11:12
Là đơn vị chiến đấu mũi nhọn của lực lượng Công an tỉnh Nam Định, những người lính của Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Nam Định luôn mưu trí, dũng cảm, gắn bó mật thiết với nhân dân, không ngại gian khổ hy sinh, giữ vững phẩm chất cao quý “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của người cán bộ, chiến sỹ Công an; lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, xứng danh là lá chắn vững vàng trên chặng đường dài đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống thanh bình và hạnh phúc cho nhân dân Thành Nam.

Là người đã nhiều năm gắn bó với đơn vị Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Nam Định, Đại tá Đinh Ngọc Bích, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Nam Định cho biết, với quân số hơn 200 cán bộ, chiến sĩ có chức năng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, đảm bảo an ninh trật tự; chống không tặc, khủng bố, bắt cóc và giải cứu con tin cũng như các loại tội phạm nguy hiểm khác; canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật của tỉnh; cơ động tuần tra, giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ các chuyến hàng Z, cứu hộ cứu nạn và làm các nhiệm vụ đột xuất khác.

Năm 2013 và những ngày đầy xuân của Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Nam Định đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai 175 kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hơn 200 hội nghị, sự kiện quan trọng và các đoàn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ngành, khách quốc tế đến thăm, làm việc, đi qua địa bàn tỉnh Nam Định. Đại đội Cảnh sát cơ động của đơn vị đã thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo Tết Nguyên đán Giáp Ngọ do Bộ Công an phát động. Phát hiện 138 vụ việc, bắt 279 đối tượng hình sự, ma túy. Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá 5 vụ án đánh bạc, bắt 82 đối tượng phạm tội cùng nhiều tang vật phương tiện phục vụ công tác điều tra, truy tố. Ngăn chặn 73 vụ đánh nhau gây mất trật tự công cộng, chuyển cơ quan điều tra, truy tố 13 vụ việc có liên quan đến hình sự, ma túy. Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, phối hợp 3 lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động thành lập tổ tuần tra 145 nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm tại các huyện, TP Nam Định.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Nam Định luyện tập chiến đấu.

Chia sẻ với chúng tôi về những chiến công xuất sắc của đơn vị, Đại tá Đinh Ngọc Bích nhớ lại, vào thời điểm sáng 28/10/2012, tại xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, Nam Định, Ban giải phóng mặt bằng xã tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Dương Văn Chiến, 34 tuổi, buộc tháo dỡ căn nhà xây dựng trái phép trên nền đường 481 thuộc xóm 2, xã Hải Vân. Dương Văn Chiến huy động anh em, con cháu đóng cửa cố thủ, kiên quyết chống đối. Dự đoán tình hình cưỡng chế sẽ phức tạp, lãnh đạo Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xin lực lượng hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn quá trình cưỡng chế, đồng thời đề phòng các đối tượng quá khích lợi dụng tình hình, kích động quần chúng nhân dân biểu tình, gây mất an ninh trật tự. Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã thương thuyết với đối tượng, đồng thời không để đối tượng manh động chống đối.

Cũng cách đây hơn 1 năm, vào 13h ngày 30/10/2012, những chiến sĩ của Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Nam Định đã góp phần quan trọng trong việc triệt phá sới bạc lớn tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, được quần chúng nhân dân hết lời ngợi khen. Địa điểm tập kích là khu đất trống giữa cánh rừng phi lao và sú vẹt thuộc bãi biển xã Giao Phong. Tại đó, 42 con bạc có độ tuổi 30-40, đến từ các tỉnh, các huyện lân cận đang say mê sát phạt nhau. Đợi đến khi trời nhá nhem tối, hơn 50 chiến sĩ của Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp cùng với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Nam Định di chuyển trên 2 chiếc xe tải bịt kín, nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường đê dẫn vào rừng phi lao.

Cách sới bạc hơn một cây số, các trinh sát liền nhảy khỏi xe, bất ngờ khống chế 2 đối tượng đang ngồi canh gác. Tiếp đó, các tổ công tác triển khai quân theo kế hoạch, bất ngờ áp sát, vô hiệu hóa các đối tượng tại hai điểm canh gác cách nơi tổ chức đánh. Nhiều đối tượng hung hãn chống trả quyết liệt hòng chạy thoát, đồng thời vùi tang vật và tiền xuống cát để tẩu tán. Tuy nhiên, các mũi tấn công nhanh chóng khép chặt vòng vây, tóm gọn 42 con bạc, thu gần 250 triệu đồng, 21 xe máy, 38 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Trong quá trình truy tìm tang vật, Thượng úy Vũ Tuấn Anh, Đại đội phó Đại đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện 20 triệu đồng mà con bạc vùi dưới cát để phi tang, phục vụ cho công tác điều tra.

Trong học tập, công tác và chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, như: Thượng úy Vũ Tuấn Anh, Đại đội phó Cảnh sát cơ động và Trung sỹ Đỗ Duy Hưng không nhận hối lộ, phát hiện, thu giữ hàng trăm triệu đồng của đối tượng bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 2 bằng khen; 4 tập thể, 12 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen. Năm 2013, Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Nam Định đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 1 tập thể, 1 cá nhân; nhiều năm liền đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì ANTQ cấp cơ sở”; Đảng bộ đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Việt Hưng
.
.