Thượng uý Công an ngã xuống vực khi bắt tội phạm ma tuý

Thứ Hai, 28/12/2020, 19:54
Chiều 28/12, Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình; Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình đã đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Lê Anh Dũng, cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Tân Lạc bị thương khi làm nhiệm vụ, hiện đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hòa Bình.


Trước đó, ngày 25/12 Công an huyện Tân Lạc phối hợp với các đơn vị chức năng an tỉnh phát hiện các đối tượng là Bùi Văn Hùng (SN 1982) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1968) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đem về miền xuôi tiêu thụ.

Đại tá Lê Xuân MInh, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác, thăm hỏi, động viên Thượng úy Lê Anh Dũng tại Bệnh viện.

Trong quá trình bắt giữ đối tượng Bùi Văn Hùng tại Km 116+ 500 trên Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Vó, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đối tượng đã manh động điều khiển xe môtô với tốc độ cao đâm thẳng vào tổ công tác. 

Không do dự trước nguy hiểm, Thượng úy Lê Anh Dũng, cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Tân Lạc đã lao vào vật lộn với đối tượng Hùng. 

Với quyết tâm không để đối tượng tẩu thoát, Thượng úy Lê Anh Dũng đã khống chế được đối tượng và bị thương khi ôm chặt đối tượng cùng văng xuống vực sâu khoảng 4m so với mặt đường.

Tại Bệnh viện, Lãnh đạo Công an tỉnh đã biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm ma túy của đồng chí Lê Anh Dũng nói riêng và Tổ công tác nói chung, đồng thời động viên đồng chí Dũng yên tâm điều trị vết thương.

Ngô Thủy
.
.