Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP Cần Thơ:

Ghi dấu chiến công từ ngày đầu thành lập

Chủ Nhật, 22/05/2016, 07:25
Thành lập từ cuối năm 2012, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ) đã thể hiện rõ bản lĩnh, sự can đảm và lòng yêu nghề trên mặt trận đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm đường phố. Hàng chục băng nhóm cướp, cướp giật; hàng trăm đối tượng mang theo các loại hung khí gây án trên đường bị CSHSĐN triệt phá, giữ vững bình yên cho miền Tây Đô vùng sông nước Cửu Long.


Vụ bắt cóc cháu Duy (bé gái 14 tuổi), xảy ra vào ngày 22-4-2014 tại xã Đông Thuận (huyện Thới Lai) là một chiến công tiêu biểu. Nạn nhân được người nhà chở bằng xe máy lưu thông trên con đường vắng thì bị xe ôtô (loại 7 chỗ) ép ngã. 3 đối tượng lao xuống đánh nạn nhân tới tấp, cướp chìa khóa xe cùng điện thoại và bắt cóc bé gái đưa lên xe tẩu thoát.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa, nhưng 2 giờ đồng hồ sau, nạn nhân mới đến Công an huyện Thới Lai trình báo. Đây là khu vực giáp ranh, cùng với khoảng thời gian dài mới phát hiện, nhóm bắt cóc có thể bỏ trốn đi An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang… nên việc xác định hướng di chuyển của bọn chúng gặp rất nhiều khó khăn.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Đội CSHSĐN khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra.

Sàng lọc nhanh các thông tin, lực lượng phát hiện trước khi xảy ra vụ bắt cóc, gần nhà nạn nhân có một nhóm thanh niên cùng với Nguyễn Thị Kim Chi (20 tuổi, sau này xác định là kẻ chủ mưu) vừa cùng với nhóm bạn từ TP Hồ Chí Minh đi xe 7 chỗ về nhà chơi. Sau khi bé gái mất tích, Chi cùng nhóm bạn biến mất.

Chiều cùng ngày, mẹ ruột nạn nhân nhận được tin nhắn tống tiền: “Hiện đã bắt cháu Duy, yêu cầu chị chuẩn bị số tiền 1 tỷ đồng. Nếu không sẽ mua quan tài đựng xác con hoặc sẽ không bao giờ gặp con gái nữa. Nếu báo Công an sẽ giết chết cháu Duy”.

Dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát; Công an TP Cần Thơ nhanh chóng phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Công an TP Hồ Chí Minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định nơi ẩn náu và giam giữ con tin của nhóm bắt cóc tại một khách sạn ở quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh). 

Chưa đến 24 giờ đồng hồ kể từ khi xảy ra vụ bắt cóc, Phòng Cảnh sát hình sự cùng lực lượng CSHSĐN Công an TP Cần Thơ phối hợp với lực lượng CSHSĐN Công an quận Bình Tân và Công an các đơn vị bí mật tiếp cận, bao vây đột kích bất ngờ vào khách sạn giải cứu con tin an toàn, khống chế 4 đối tượng trong nhóm bắt cóc do Nguyễn Thị Kim Chi cầm đầu.

Lực lượng Cảnh sát tuần tra khép kín địa bàn, đảm bảo ANTT trên các tuyến phố.

Thực tế chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương mưu trí dũng cảm, để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân. Trong quá trình tuần tra đêm, Đại úy Nguyễn Văn Chất, trinh sát Đội CSHSĐN phát hiện Nguyễn Thành Luân (32 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bí mật bám theo. Luân bất ngờ ép sát giật phăng sợi dây chuyền trên cổ của một phụ nữ đang chạy xe máy trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận Bình Thủy) rồi rồ ga tẩu thoát.

Đại úy Chất cùng tổ tuần tra truy đuổi, Luân tăng tốc bỏ chạy qua nhiều tuyến phố. Đại úy Chất bám theo đến vị trí an toàn, vắng người lao thẳng xe của mình vào xe tên cướp. Dù bị thương nặng ở chân và tay, đối tượng vẫn chống trả quyết liệt nhưng vẫn bị Đại úy Chất khống chế, chờ đồng đội tiếp ứng. Luân khai thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật trên địa bàn Ninh Kiều.

Đêm 1-3 vừa qua, Đội CSHSĐN nhận được tin báo 2 đối tượng dùng dao khống chế nạn nhân cướp xe tay ga trên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn ngang qua Trường ĐH Dược Cần Thơ). Lực lượng CSHSĐN triển khai toàn bộ lực lượng phối hợp cùng Công an quận Ninh Kiều rà soát, bố trí mật phục và đón lõng đối tượng trên các tuyến đường có thể tẩu thoát.

Chưa đến 4 giờ đồng hồ sau, Lưu Quốc Đạt (28 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) bị bắt giữ cùng chiếc xe tang vật, Vũ Huỳnh Hoàng Phương (30 tuổi) bị bắt giữ tại nhà trọ ở Cồn Khương (quận Ninh Kiều).

3 ngày sau, Đội CSHSĐN tiếp tục phá nóng vụ cướp taxi xảy ra tại khu vực cầu Rau Răm (phường An Bình, quận Ninh Kiều), bắt giữ Võ Hải Châu (31 tuổi) và Huỳnh Văn Nguyên (25 tuổi). Cả 2 khai nhận đã thuê taxi chở đến khu vực vắng vẻ, dùng dao khống chế tài xế cướp tài sản. Nhiều đối tượng vận chuyển, buôn bán ma túy cũng bị các anh phát hiện, bắt giữ trong quá trình tuần tra.

Tối 1-4, Trần Viết Thanh (39 tuổi) điều khiển xe SH chở Nguyễn Tấn Phát (43 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) lưu thông trên đường Nguyễn Trãi có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng CSHSĐN yêu cầu dừng xe kiểm tra, Thanh tăng tốc bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế. Kiểm tra phương tiện, lực lượng phát hiện 6 gói ma túy đá.

Thượng úy Dương Xuân Huynh – Đội trưởng Đội CSHSĐN bộc bạch: “Anh em trong đơn vị đều là cán bộ chiến sĩ trẻ, được đào tạo bài bản, không ngại khó khăn, nhiệt huyết với công việc. Mỗi khi có “lệnh” là anh em phải lên đường làm nhiệm vụ ngay”.

Văn Vĩnh
.
.