Bộ Công an:

Gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái

Thứ Năm, 14/08/2014, 20:41
Ngày 14/8, tại Hà Nội thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Văn Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an đã gặp mặt và tiếp đoàn đại biểu 25 người có uy tín trong dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Yên Bái về thăm Thủ đô Hà Nội và Bộ Công an.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Đại tá Trần Đức Ánh, Phó giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả hoạt động của người có uy tín trong DTTS, trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn. Trong những năm qua, người có uy tín trong DTTS của tỉnh Yên Bái đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động con, cháu, họ hàng và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động nhân dân thực hiện 3 bỏ (bỏ trồng, bỏ hút, bỏ tàng trữ, buôn bán thuốc phiện); vận động nhân dân các dân tộc giao nộp súng tự chế; vận động người dân không nghe theo các luận điệu của kẻ xấu; phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng xấu; tham gia phòng chống tệ nạn xã hội và vận động con cháu, họ hàng và nhân dân tuân thủ pháp luật, cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin về tố giác tội phạm.   

Trong buổi gặp mặt, diện người có uy tín trong đồng bào DTTS là ông Thào A Sàng, dân tộc Mông, ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải, Trưởng đoàn; ông Nông Ngọc Trùng, dân tộc Tày, ở xã Xuân Lai, huyện Yên Bình... đã báo cáo những kinh nghiệm và kết quả nổi bật của mình trong việc đi đầu trong các phong trào bảo vệ ANTT; giải quyết tình hình di cư tự do; đấu tranh phòng ngừa tệ nạn xã hội; tham gia giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn phức tạp, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời kiến nghị Bộ Công an giúp đỡ trong một số công tác cụ thể tại địa phương.

Thiếu tướng Trần Văn Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II cùng đoàn đại biểu người có uy tín của tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Văn Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II đã thông báo một số nét lớn về tình hình thế giới và khu vực cũng như công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong nước thời gian qua. Đồng chí Thiếu tướng cũng ghi nhận những hoạt động của người có uy tín trong DTTS tỉnh Yên Bái, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là việc vận động nhân dân tự nguyện giao nộp trên 3000 các loại vũ khí, vật liệu nổ…. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các cấp tạo mọi điều kiện để phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Yên Bái ngày càng phát triển tốt hơn và mong người có uy tín trong đồng bào DTTS ở Yên Bái tiếp tục phát huy tiếp tục vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng làng bản, dòng họ, giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt, tiếp tục vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương

X.M.
.
.