Tăng cường đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật về cờ bạc

Thứ Sáu, 25/09/2020, 15:08
Ngày 25/9, tại Công an TP Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Điện số 248/ĐK-HT ngày 5/5/2019 của Bộ Công an về tăng cường đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật về cờ bạc.


Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an 40 tỉnh, thành.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo các đại biểu tham dự hội nghị, trước diễn biến phức tạp của các hành vi vi phạm luật liên quan đến tổ chức đánh bạc, đánh bạc, ngày 5/5/2019, Bộ Công an đã ban hành Điện số 248/ĐK-HT về việc tăng cường đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật về cờ bạc. Sau một năm triển khai thực hiện, tình hình hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó hình thức cờ bạc truyền thống như xóc đĩa, chọi gà, lắc tài xỉu,… có xu hướng giảm mạnh, nhiều băng nhóm, tụ điểm cờ bạc đã bị triệt phá, dừng hoặc thay đổi phương thức hoạt động ở nhiều địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tuy nhiên, thời gian qua, các đối tượng tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp đã thay đổi phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, chuyển sang tổ chức các tụ điểm đánh bạc với quy mô nhỏ, liên tục thay đổi địa điểm, lợi dụng những nơi có địa hình phức tạp để tổ chức. Hoạt động cờ bạc núp dưới hình thức trò chơi dân gian trong các dịp lễ, tết, khu du lịch… vẫn còn phổ biến ảnh hưởng đến ANTT và truyền thống văn hóa dân tộc. Đánh bạc, tổ chức đánh bạc với hình thức mua số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số của Nhà nước diễn ra phổ biến. Đáng chú ý, tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng diễn biến phức tạp, ngày càng lớn cả về quy mô số người tham gia cũng như số lượng tiền dùng để đánh bạc với thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng khoa học công nghệ cao để thực hiện. 

Các đối tượng cầm đầu đường dây, tổ chức cờ bạc câu kết với các đối tượng trong và ngoài nước nhận các tài khoản từ trang web cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài về để chia nhỏ thành các tài khoản đánh bạc cho “chân rết” hình thành mạng lưới hoạt động tổ chức đánh bạc ở nhiều địa phương. Một số địa phương diễn ra tình trạng lợi dụng game kinh doanh trò chơi điện tử máy bắn cá, hoạt động tổ chức các giải thi đấu thể thao trí tuệ của các Câu lạc bộ Bridge và Porker… để tổ chức đánh bạc trái phép. Tình hình người Việt Nam ra nước ngoài, đặc biệt là sang Campuchia đánh bạc vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao bằng khen cho 10 tập thể vì đã có thành tích trong thực hiện Điện số 248/ĐK-HT ngày 5/5/2019 của Bộ Công an góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Sau khi nghe đại diện Cục Cảnh sát hình sự, các Cục nghiệp vụ liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành báo cáo tham luận và nêu ra những kiến nghị giải pháp về công tác đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật về cờ bạc, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu các Cục nghiệp vụ, Công an các tỉnh, thành tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về cờ bạc.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu lãnh đạo Bộ để xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về cờ bạc. Công an các địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng, tổ chức đoàn thể tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phải tập trung thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản về cờ bạc. Triển khai các biện pháp quản lý, rà soát đối tượng sưu tra, có tiền án, tiền sự hoặc có biểu hiện nghi vấn về hoạt động tệ nạn xã hội, có đối sách phù hợp không để các đối tượng tiếp tục vi phạm. Đặc biệt, cần rà soát băng nhóm đối tượng hình sự về cờ bạc đưa vào diện quản lý, theo dõi. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tấn công trấn áp tội phạm về cờ bạc, gắn với công tác đấu tranh triệt phá tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm hoạt động băng nhóm, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. 

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý các chuyên án, vụ án, vụ việc về cờ bạc. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, Tòa án đánh giá chứng cứ xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc ngoan cố không khai báo hoặc khai báo không thành khẩn, đưa ra xét xử một số vụ án điểm để phòng ngừa chung. 

Các đơn vị nghiệp vụ theo chức năng chủ động nắm tình hình, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, có hiệu quả cho Công an các đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Công an các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý địa bàn, băng nhóm, đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, lưu động, các địa bàn giáp ranh, phức tạp, trọng điểm về cờ bạc, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài…

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu Công an cơ sở, gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nếu để hoạt động của tội phạm nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và CBCS trong công tác, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm động viên khen thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc. Kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bảo kê, bao che cho tội phạm và tệ nạn xã hội.

Dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 10 tập thể vì đã có thành tích trong thực hiện Điện số 248/ĐK-HT ngày 5/5/2019 của Bộ Công an góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.


Trần Lĩnh
.
.