Đồng Nai: Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm có tổ chức

Chủ Nhật, 26/10/2014, 09:43
Chiều 25/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức trên địa bàn tỉnh (từ ngày 20/5 đến 20/9/2014).

Qua 4 tháng, Công an tỉnh đã xác lập 8 chuyên án, triệt phá 4 băng nhóm, bắt 29 đối tượng phạm tội. Công an các đơn vị, địa phương đã triệt phá được 93 nhóm, bắt, xử lý 511 đối tượng, điều tra làm rõ 104 vụ phạm pháp hình sự (trong đó có 8 nhóm, 59 đối tượng) phạm tội có tổ chức. Trong đó phải kể đến việc triệt phá, bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet do vợ chồng Nguyễn Gia Thanh (37 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) cầm đầu, thu giữ hơn 600 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

Trong thời gian trên, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra làm rõ 479  vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 879 đối tượng liên quan đến giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, cố ý gây thương tích. Qua điều tra các vụ án trước đây, đã bắt tạm giam 370 đối tượng, vận động 43 đối tượng phạm tội ra đầu thú; truy bắt 63 đối tượng truy nã, trong đó có 12 đối tượng nguy hiểm. Trên lĩnh vực quản lý hành chính, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính đã kiểm tra hơn 1.000 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, phát hiện xử phạt vi phạm hành chính hơn 400 cơ sở vi phạm  với trên 600 triệu đồng; thu giữ nhiều hung khí và tang vật vụ án…

V.Nhuệ
.
.