Công đoàn cơ sở Cục Quản trị phía Nam:

Đón nhận Huân chương Lao động hạng 3

Thứ Tư, 20/08/2014, 09:19
Ngày 18/8, tại TP Hồ Chí Minh, Công đoàn cơ sở Cục Quản trị phía Nam (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập (12/4/1999 - 12/4/2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tới dự có các đồng chí: Trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, các cục, bệnh viện, đại điện Ban Chấp hành Công đoàn CAND, công đoàn cơ sở các đơn vị phía Nam trực thuộc Công đoàn CAND…

Những năm qua, công đoàn cơ sở Cục Quản trị phía Nam (H51B) luôn phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, tận tâm với công việc của từng công đoàn viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Công đoàn cơ sở H51B luôn làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trở thành người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ở công đoàn bộ phận của nhà khách Phương Nam, được sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, công đoàn cơ sở H51B đã phát huy sáng kiến, vận động công nhân viên, người lao động khắc phục khó khăn thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tăng ca, làm thêm giờ và làm thêm các ngày nghỉ lễ, chủ nhật.

Với những thành tích đạt được trong công tác, công đoàn cơ sở H51B nhiều năm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công an tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc.

* Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2014), ngày 18/8, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã tổ chức họp mặt cán bộ hưu trí từng công tác tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, đồng chí Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chúc các cán bộ hưu trí luôn mạnh khỏe, sống vui, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho lực lượng Công an, chính quyền địa phương trong việc giữ gìn an ninh trật tự và các hoạt động khác tại nơi cư trú

Công Trường
.
.