Đổi mới công tác tuyên truyền ATGT trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Ba, 04/11/2014, 16:00
Trước tình hình phức tạp về TTATGT, Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) đã tăng cường thực hiện các biện pháp, trong đó chú trọng việc đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho nhân dân, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các xã. Tại các tuyến quốc lộ, đường liên xã, lực lượng Công an đã thực hiện việc gắn, treo các pa-nô, khẩu hiệu có nội dung về quy định xử phạt mới đối với các hành vi, như: Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, hoặc không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định...

Đakrông là huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, có gần 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm gần đây, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, đời sống tinh thần và vật chất của đồng bào ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, nhận thức về pháp luật của bà con ở các xã miền núi vẫn còn hạn chế, đặc biệt là những hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Đây là một trong những nguyên nhân làm gia tăng TNGT trên địa bàn huyện thời gian qua.

Thống kê sơ bộ, 9 tháng đầu năm 2014, tại huyện Đakrông xảy ra 22 vụ TNGT, làm chết 15 người, bị thương 31 người, tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước (tăng 6 vụ, số người chết tăng 5 người, số người bị thương tăng 16 người). Địa điểm xảy ra tai nạn chủ yếu trên tuyến quốc lộ 9 và đường Hồ Chí Minh và nhiều nhất là đoạn đường qua các xã Hướng Hiệp và xã Đakrông.

Đáng lo ngại, đối tượng tham gia giao thông gây tai nạn phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số, có nhận thức về quy định pháp luật và ý thức chấp hành Luật Giao thông còn nhiều hạn chế. Điển hình như vụ TNGT xảy ra vào ngày 12/9/2014, trên tuyến quốc lộ 9, thuộc địa phận xã Đakrông, huyện Đakrông, giữa xe ôtô mang BKS 74B-001.77 và xe môtô mang BKS 74K-018.17 chở 5 người; khiến 2 người chết, 3 người bị thương nặng. Nguyên nhân là do xe môtô chở quá số người quy định, chạy sai phần đường, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, không làm chủ tốc độ nên đã đâm vào xe ôtô.

CSGT Công an huyện Đakrông hướng dẫn bà con đồng bào dân tộc thiểu số về việc đội mũ bảo hiểm đúng quy cách.

Trước tình hình phức tạp về TTATGT, Công an huyện Đakrông đã tăng cường thực hiện các biện pháp, trong đó chú trọng việc đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho nhân dân, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các xã. Tại các tuyến quốc lộ, đường liên xã, lực lượng Công an đã thực hiện việc gắn, treo các pa-nô, khẩu hiệu có nội dung về quy định xử phạt mới đối với các hành vi, như: Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, hoặc không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định...

Đội CSGT Công an huyện cũng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tại cơ sở tổ chức các buổi tuyên truyền Luật Giao thông trong bà con nhân dân. Qua những buổi tuyên truyền được minh họa sinh động bằng hình ảnh, bà con được biết thêm nhiều thông tin về tình hình TTATGT trên địa bàn, cũng như hiểu hơn các quy định liên quan, từ đó xác định được đâu là việc nên làm và những hành vi cần tránh để không vi phạm. Bà con còn được các cán bộ CSGT hướng dẫn về việc lựa chọn và sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia giao thông…

Thực tế cho thấy, sau các buổi tuyên truyền, chỉ dẫn, khi bị xử phạt hành chính về vi phạm ATGT, phần lớn bà con đã hiểu được tầm quan trọng của việc chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, để những hiểu biết ấy thực sự trở thành nhận thức và biến thành hành động tích cực hơn nữa trong cá nhân mỗi người dân miền núi thì cũng rất cần sự tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương…

T.Nam – K.Hảo
.
.