Đoàn viên thanh niên Công an Quảng Trị về với bà con vùng cao

Thứ Hai, 04/11/2013, 07:58
Mặc dù gặp nhiều khó khăn về quân số do phải tập trung lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả của bão lụt, nhưng gần 50 đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị vẫn hành quân đến với đồng bào vùng cao xã Tân Long, huyện Hướng Hoá, giúp đỡ bà con với những việc làm đầy ý nghĩa và thiết thực.

Do đã được thông báo từ trước nên mới 6h30 sáng, hàng trăm bà con ở các bản thuộc xã Tân Long đã tập trung tại trụ sở UBND xã để chờ làm CMND. Đây là một trong những phần việc quan trọng của chuyến đi tình nguyện năm 2013 của các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị.

Việc giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ sở đã góp phần giúp bà con nhân dân giảm thiểu được rất nhiều cả về thời gian, công sức và chi phí đi lại. Như trường hợp của ông Hồ Rơn trú tại thôn Long Thành, thay vì phải đi gần 15 cây số đường rừng đến trụ sở Công an huyện, nay ông chỉ mất chưa đầy 200m để hoàn tất các thủ tục làm CMND. Ông Rơn phấn khởi: “Có cán bộ Công an lên đây làm CMND, bà con mình vui cái bụng lắm!”…

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị làm chứng minh nhân dân miễn phí cho bà con vùng cao.

Đa số người dân ở xã Tân Long là người đồng bào dân tộc Vân Kiều, cuộc sống thường ngày còn nhiều khó khăn, nên vấn đề liên quan đến sức khỏe chưa được người dân quan tâm đúng mức. Với hàng trăm cơ số thuốc cùng với đội ngũ y, bác sỹ tình nguyện khám bệnh miễn phí nên đã giúp bà con yên tâm phần nào trong việc điều trị những bệnh lý đơn giản mà không phải đến các cơ sở y tế.

Vượt qua những trở ngại về thời tiết, các đoàn viên thanh niên Công an Quảng Trị cũng đã giúp bà con bản Xi Núc, xã Tân Long lao động dọn dẹp vệ sinh, phát quang vườn tược, nạo vét hệ thống các cống rãnh trong bản… Đại uý Nguyễn Bảo, Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, qua chuyến đi lần này, các đoàn viên thanh niên sẽ có điều kiện gần gũi, hiểu được những tâm tư tình cảm của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc; quyết tâm hoàn thành tốt các chương trình hoạt động đã đề ra.

Dịp này, Đoàn TNCSHCM Công an tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình chính sách; tặng quà cho các đối tượng chính sách, học sinh nghèo học giỏi; tuyên truyền Luật Phòng, chống ma tuý; tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ và tặng mũ bảo hiểm cho bà con...

Qua 2 ngày với những phần việc có ý nghĩa và hiệu quả, các đoàn viên, thanh niên đã để lại những ấn tượng đẹp, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ CAND trong lòng đồng bào vùng cao…

Thành Nam
.
.