Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam hội đàm với Hội đồng ANQG Mông Cổ

Thứ Tư, 14/12/2011, 08:24
Trong buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Ngài Thư ký Hội đồng ANQG Mông Cổ bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Mông Cổ - Việt Nam nói chung, giữa cơ quan An ninh hai nước nói riêng, nhất là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, phòng chống khủng bố…

Chiều 13/12, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ do ngài Tsagaandari Enkhtuvshin, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ (HĐANQG Mông Cổ) làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã thân mật tiếp Đoàn. Cùng dự buổi tiếp của Bộ trưởng Trần Đại Quang có Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an.

Tham dự buổi tiếp còn có ngài Palam Sundev, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam. Ngay sau buổi tiếp, hai Đoàn đã tiến hành Hội đàm.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ngài Thư ký HĐANQG Mông Cổ Tsagaandari Enkhtuvshin với các đại biểu tham dự buổi tiếp. Ảnh: Hiếu Quỳnh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng ngài Thư ký và Đoàn đại biểu cấp cao HĐANQG Mông Cổ sang thăm chính thức Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm này sẽ mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng đã thông báo kết quả hợp tác giữa lực lượng Công an Việt Nam và cơ quan hữu quan của Mông Cổ trong thời gian gần đây và đề nghị, thời gian tới, hai bên sớm trao đổi, đàm phán, tiến tới ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ, tạo cơ sở pháp lý cho việc hợp tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở mỗi nước. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm và chủ động triển khai chương trình hợp tác. Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tiếp tục vun đắp quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Mông Cổ ngày càng phát triển…

Ngài Tsagaandari Enkhtuvshin cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà Bộ Công an đã dành cho Đoàn, đồng thời khẳng định quan hệ hai nước gần đây đã có bước phát triển mới. Ngài Thư ký HĐANQG Mông Cổ đã trao đổi tình hình hai bên cùng quan tâm và bày tỏ sự nhất trí với ý kiến của Bộ trưởng Trần Đại Quang. Ngài Thư ký cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Mông Cổ - Việt Nam nói chung, giữa cơ quan An ninh hai nước nói riêng, nhất là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, phòng chống khủng bố…

A. Hiếu
.
.