Diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo ANTT năm 2014

Thứ Tư, 15/10/2014, 16:09
Ngày 15/10, tại bãi sông Hồng, thôn Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức diễn tập phương án ứng phó với biển đổi khí hậu, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự.

Đến dự và chỉ đạo cuộc diễn tập, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Về phía tỉnh Hưng Yên, có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đăng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, các trường, lãnh đạo Công an 11 tỉnh, thành phố phía Bắc và lãnh đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi diễn tập.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, phát biểu và giao nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo diễn tập, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ: Những năm qua, hậu quả của biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với người dân và nền kinh tế của các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, những biểu hiện của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng rõ nét trong những năm gần đây. Mùa bão diễn ra chậm hơn, số lượng các cơn bão có cường độ mạnh ngày càng nhiều và xu hướng dịch chuyển dần vào phía Nam. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, Việt Nam là một trong 5 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Năm 2014, chúng ta đã chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu toàn cầu và hiện tượng khí hậu cực đoan. Từ đầu năm đến nay, đã có 3 cơn bão đổ bộ vào khu vực phía Bắc nước ta và gây ảnh hưởng, thiệt hại không nhỏ đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Biến đổi khí hậu có tác động ảnh hưởng tiêu cực lớn đối với Việt Nam trên nhiều phương diện. Hậu quả của biến đổi khí hậu là nguy cơ hiện hữu cản trở đến mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, mục tiêu xóa đói giảm nghèo, làm chậm quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển bền vững của đất nước.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, trước những thách thức của biến đổi khí hậu, lực lượng Công an đã tổ chức thành công nhiều đợt diễn tập các phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nhằm sẵn sàng ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra, nhằm hạn chế tới mức tối đa những thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Bộ Công an đã giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức diễn tập phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự năm 2014. Mục đích của buổi diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ cũng như của các cấp các ngành, các cơ quan, đoàn thể trong việc chủ động sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đồng thời, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp, sự phối hợp hiệp đồng với các cấp, các ngành, các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, để từ đó rút kinh nghiệm hoàn thiện phương án chống bão, lụt, cứu hộ, cứu nạn và áp dụng rộng rãi trong toàn lực lượng CAND.

Với vai trò là Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập, Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh CSCĐ đã phát lệnh diễn tập. Phần diễn tập thực binh gồm thuyết minh vận hành cơ chế, kỹ thuật bơi cơ bản, bơi cứu người đuối nước gồm đội hình ca nô hình xoắn, ca nô zích zắc, sử dụng phương tiện tìm kiếm, cứu nạn, thực binh xử lý tình huống phòng, chống bão, lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự. Ở những địa bàn trọng điểm, lực lượng thủy và bộ đưa người dân về nơi tránh bão an toàn, chủ công là lực lượng cảnh sát đường thủy. Với trường hợp một số người dân tiếc của ở lại, lực lượng cảnh sát phải thuyết phục đưa bà con về nơi tránh bão an toàn, nếu cố tình sẽ bị cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng. Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tuần tra, kiểm soát phát hiện những kẻ gian trà trộn lợi dụng để trộm cắp tài sản khi xảy ra bão lũ. Lực lượng CSCĐ cùng các lực lượng chức năng cứu vớt người bị thương khi bão lũ trên sông, đưa vào trạm xá tiền phương để cấp cứu…

Tất cả các phương án, tình huống đã được diễn tập thành công với sự tham gia của gần 2000 cán bộ chiến sĩ, hơn 200 phương tiện các loại. Kết quả, Ban chỉ đạo diễn tập đã trao phần thưởng cho 8 tập thể và 61 cá nhân có thành tích xuất sắc

K.Quý – M.Hiền
.
.