Diễn tập chống biểu tình, khủng bố, giải cứu con tin trong nhà ga, trên tàu bay

Chủ Nhật, 21/10/2012, 00:09
Ngày 20/10, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Điện Biên tổ chức diễn tập phương án “Giải tán đám đông tụ tập trái phép, chống biểu tình, bạo loạn; rà phá bom mìn; xử lý chất độc hóa học; cứu hộ, cứu nạn và đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trong nhà ga, trên tàu bay”. Cuộc diễn tập diễn ra trên quy mô lớn với sự tham gia của trên 3.500 cán bộ, chiến sỹ Công an, Quân đội và nhân dân địa phương…

Tới dự và chỉ đạo tại buổi diễn tập có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương (TW); đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành thuộc các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang… Về phía Bộ Công an có Trung tướng Tô Lâm, Ủy TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập; Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục chức năng thuộc Bộ Công an...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc diễn tập. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định cuộc diễn tập nhằm giúp chủ động trong công tác huấn luyện và sẵn sàng đối phó với các tình huống tập trung đông người, biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, khủng bố có thể xảy ra; nâng cao sự chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo chỉ huy các cấp, rèn luyện khả năng tác chiến của cán bộ, chiến sĩ, sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng với các lực lượng vũ trang địa phương, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp; đồng thời cũng cảnh báo, răn đe các thế lực thù địch, bọn phản động đang có âm mưu phá hoại, gây rối, chống phá, biểu tình, bạo loạn. Qua cuộc diễn tập sẽ nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Cuộc diễn tập diễn ra 2 tình huống giả định là giải tán đám đông tụ tập trái phép, chống biểu tình, bạo loạn trên địa bàn rừng núi và chống khủng bố trên phương tiện giao thông đường hàng không…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực mà các lực lượng vũ trang đã cố gắng trong thời gian qua để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt. Phó Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành và chính quyền các tỉnh tiếp tục quán triệt nghiêm quan điểm của Đảng, Nhà nước thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới. Qua đây, ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố, gây rối, bạo loạn các tỉnh, thành phố cần chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ các nguy cơ khủng bố, bạo loạn chính trị tại từng địa phương…

Phát biểu bế mạc cuộc diễn tập, Thứ trưởng Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập đã biểu dương tinh thần nghiêm túc, nỗ lực khắc phục khó khăn và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, diễn tập sát thực tế của các lực lượng, đơn vị tham gia diễn tập; các phương án xử lý các tình huống diễn tập đã thực hiện đúng trình tự quy định, đảm bảo tuyệt đối về người và phương tiện tham gia diễn tập.

Thứ trưởng Tô Lâm đề nghị thời gian tới, các lực lượng tham gia cuộc diễn tập cần thường xuyên luyện tập, tổ chức rút kinh nghiệm để kịp thời bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố, giải cứu con tin, cứu hộ, cứu nạn. Các tỉnh, thành phố cần củng cố mối quan hệ hiệp đồng tác chiến, không để xảy ra các điểm “nóng” về xã hội, điểm “yếu” về khủng bố…

Đưa những người bị thương đến máy bay tại cuộc diễn tập.

Tại cuộc diễn tập, Thứ trưởng Tô Lâm đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 21 tập thể và 74 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện và tham gia diễn tập; trong đó có Trung tâm phát thanh, truyền hình, điện ảnh CAND…

Trần Xuân
.
.