Điện Biên: Sơ kết công tác phối hợp đảm bảo ANTT giữa lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng

Thứ Bảy, 15/03/2014, 08:26
Công an tỉnh Điện Biên vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp đảm bảo ANTT giữa 3 lực lượng Công an, Ban chỉ huy Quân sự và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2013.

Trong năm 2013, trên các tuyến biên giới của tỉnh Điện Biên vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp như: xuất nhập cảnh trái phép, di dịch cư tự do, buôn bán người, đặc biệt là tội phạm ma túy hoạt động với quy mô, tính chất ngày càng phức tạp. Trước tình hình đó, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều giải pháp củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANCT - TTATXH.

Trong năm qua đã phối hợp tổ chức 99 buổi họp dân với 6.000 người tham gia để tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước; đã vận động để nhân dân tự giác giao nộp 1.642 khẩu súng các loại, 333 nòng súng kíp, 10 quả lựu đạn, 95kg lưu huỳnh, 188kg bi sắt và 736 bẫy kiềng các loại. Ba lực lượng đã chủ động phối hợp đấu tranh quyết liệt đẩy lùi làm tan rã các nhóm hoạt động xâm phạm ANQG, đã vận động 16 đối tượng cầm đầu cốt cán ra tự thú, đưa trên 150 đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước nhân dân

Trường Long
.
.