TP HCM:

Đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, bảo đảm nhân dân đón Tết yên vui

Thứ Tư, 22/01/2014, 12:36
Chiều 21/1, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về kết quả 1 tháng (từ 16/12/2013 đến 15/1/2014) thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm để bảo vệ bình yên cho người dân đón Tết trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Công an TP Hồ Chí Minh cho hay, trong tháng cao điểm ghi nhận toàn TP Hồ Chí Minh xảy ra 547 vụ phạm pháp hình sự, giảm 23 vụ so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu đáng mừng vì những năm qua, tháng cao điểm giáp Tết bao giờ năm sau cũng cao hơn năm trước.

Đáng chú ý là năm nay số vụ cướp giật tài sản vốn là nỗi lo thường trực của người dân TP Hồ Chí Minh đã giảm đến 9%, còn cướp tài sản đã được kiềm chế. Cơ quan Công an các cấp đã điều tra khám phá 372 vụ (bắt 446 tên) đạt tỷ lệ 68%. Trong đó, một số loại án có tỷ lệ khám phá cao như án giết người (88,89%), cướp giật tài sản (77,22%), cướp tài sản (76,47%)…

Cũng theo Đại tá Phan Anh Tuấn, đợt cao điểm này còn sẽ kéo dài đến 28/2, sau đó cố gắng tối đa để giữ vững thành quả đạt được, tiếp tục đẩy lùi 3 loại tội phạm chính là cướp tài sản, cướp giật và trộm cắp tài sản

M.T.Phong
.
.