Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trên tuyến giao thông

Chủ Nhật, 21/04/2013, 15:23
Sau hơn 3 tháng thực hiện Kế hoạch 212 của Công an tỉnh Nghệ An về việc tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông đường bộ, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh này cơ bản được giữ vững.

Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh tốt hơn, Công an Nghệ An tiếp tục thực hiện tuần tra khép kín địa bàn; tham gia tấn công trấn áp tội phạm, từng bước kiềm chế và làm giảm tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật.

Qua hơn ba tháng phối hợp, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và Công an TP Vinh đã thực hiện tuần tra khép kín địa bàn mỗi ngày. Qua đó, phát hiện và ngăn chặn, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội hình sự, như: trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, mang hung khí đi đánh nhau, tàng trữ các chất ma túy, đua xe, lạng lách đánh võng trên các tuyến đường nội, ngoại ô TP Vinh và một số địa bàn trọng điểm của các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Cửa Lò…

Bên cạnh công tác phát hiện bắt giữ các loại tội phạm, các tổ công tác đặc biệt đã thực hiện 121 ca tuần tra, phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7.398  trường hợp vi phạm các lỗi, như: chạy xe lạng lách, đánh võng; chở quá số người quy định; không chấp hành hiệu lệnh dừng xe; không có giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy phép lái xe. Qua đó, cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ 1.025 xe máy các loại.

Công an tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng trên tuyến giao thông, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm.

Hình ảnh các chiến sĩ Công an thường xuyên tuần tra trên đường để phát hiện, ngăn chặn tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật đã làm người dân yên tâm hơn, không còn lo lắng như trước.

Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh tốt hơn, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tuần tra khép kín địa bàn; tham gia tấn công trấn áp tội phạm, từng bước kiềm chế và làm giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tiếp tục duy trì hoạt động của 4 tổ đặc biệt 212 với gần 80 CBCS tham gia, tăng cường công tác tuần tra sau 23h, nhằm phát hiện ngăn chặn các loại tội phạm, đặc biệt vào các ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5

Minh Tâm
.
.