Dẫn đầu khối thi đua Công an các huyện miền núi

Thứ Ba, 08/01/2013, 00:57
Huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) tập trung nhiều tộc người của đồng bào miền núi sinh sống, lại giáp ranh với địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, nên tình hình ANTT luôn diễn biến phức tạp. Nhưng, với sự quyết tâm cao của lực lượng Công an huyện, đã đẩy lùi hoạt động các loại tội phạm, xóa bỏ dần tệ nạn, hủ tục lạc hậu, góp phần giữ vững an ninh tuyến núi...

Để đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH, Công an huyện Sơn Hà chủ động liên tục mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; quản lý chặt chẽ các đối tượng nổi; điều tra khám phá và xử lý nghiêm những đối tượng gây án.

Chỉ tính năm 2012, trên địa bàn huyện xảy ra 71 vụ phạm pháp hình sự thì Công an huyện đã điều tra làm rõ 64 vụ, tỷ lệ khám phá án đạt trên 80%, tỷ lệ điều tra án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đặc biệt là việc phối hợp cùng Công an tỉnh điều tra khám phá nhanh vụ trọng án, sát hại anh Trương Quang Phục (27 tuổi), trú ở xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tại đoạn đường vắng QL24B, thuộc xã Sơn Hạ, khi anh Phục đang trên đường đi làm về; bắt gọn 6 đối tượng, tạo niềm tin và hình ảnh đẹp về người CAND trong quần chúng nhân dân.

CSĐT Công an huyện Sơn Hà họp bàn công tác phá án.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an huyện thường xuyên tăng cường cán bộ, chiến sĩ về cơ sở “3 cùng” với bà con; gặp gỡ già làng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nắm chắc tình hình ANTT tại các địa bàn xung yếu, vùng giáp ranh, để không bị động, bất ngờ.

Bằng những việc làm cụ thể, Công an huyện đã kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT; xóa bỏ dần trong ý thức người dân những tập tục lạc hậu; đặc biệt là tệ nghi kỵ cầm đồ thuốc độc gây mất đoàn kết trong nội bộ xóm làng...

Cấp ủy lãnh đạo đơn vị còn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” với phong trào “CAND học tập, thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đơn vị...

Với những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", năm 2012 có trên 60 lượt cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Sơn Hà được các cấp, các ngành và Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; Công an huyện được công nhận là “Đơn vị Quyết thắng”, dẫn đầu khối thi đua Công an các huyện miền núi và hải đảo; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao...

Thành Sự
.
.