Đàm phán Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Nam Phi

Thứ Năm, 25/10/2012, 11:29
Ngày 24/10, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn đàm phán liên ngành của Việt Nam (gồm đại diện của Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp) do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an làm Trưởng đoàn và Đoàn đàm phán Cộng hòa Nam Phi do ông John Makhubela, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ tư pháp quốc tế, Bộ Tư pháp và Phát triển Hiến pháp Nam Phi làm Trưởng đoàn đã tiến hành vòng đàm phán thứ nhất Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Cộng hòa Nam Phi.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam – Cộng hòa Nam Phi đã có những bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực hợp tác.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng của Cộng hòa Nam Phi đã đẩy mạnh hợp tác trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Các đại biểu dự vòng đàm phán thứ nhất.

Việc đặt vấn đề đàm phán, ký Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Cộng hòa Nam Phi sẽ tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động phòng, chống tội phạm và hợp tác có hiệu quả giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật của hai nước.

Tại buổi đàm phán, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh và ông John Makhubela mong muốn trong thời gian tiếp theo, việc đàm phán, ký Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Cộng hòa Nam Phi sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi quốc gia...

Việt Hưng
.
.