Cựu Chiến binh Hà Nội – Công an TP Hà Nội:

Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô

Thứ Sáu, 09/05/2014, 17:01
“Phối hợp đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn Thủ đô, biểu dương, cổ vũ những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao” là những yêu cầu công tác trọng tâm được đề ra tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội và Công an TP Hà Nội về “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn TP Hà Nội” do Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội và Công an TP Hà Nội tổ chức ngày 9/5.

Những năm qua, lực lượng Công an TP Hà Nội và Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội đã tích cực phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANTT của Thủ đô, đạt được nhiều kết quả quan trọng; tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi, hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, đảm bảo TTATXH ở các địa bàn dân cư. Cán bộ, tuyên truyền viên Cựu chiến binh TP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng Công an tăng cường lực lượng xuống cơ sở với phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy. Đã phối hợp tổ chức vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia 60 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với 41.200 lượt người tham gia. Vận động 260.370 cán bộ, nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ 25.491 lượt người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; giới thiệu giải quyết việc làm cho 767 người; phối hợp tổ chức 510 đợt cai nghiện ma trúy tại cộng đồng cho 11.804 người nghiện ma túy. Vận động 2.759 đối tượng ra tự thú trong đó có trên 1.239 đối tượng đang có lệnh truy nã. Củng cố xây dựng và duy trì hoạt động 1.194 Câu lạc bộ pháp luật và phòng chống tội phạm; 15.800 hòm thư tố giác tội phạm; quần chúng nhân dân đã cung cấp 510.000 nguồn tin trong đó có 429.000 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan Công an điều tra, khám phá 67.783 vụ, xử lý 78.683 đối tượng, thu hồi nhiều tài sản.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đánh giá cao những thành tích, kết quả lực lượng Công an TP Hà Nội và Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội đã đạt được trong những năm qua; nhấn mạnh thời gian tới Hội Cựu Chiến binh TP Hà Nội và lực lượng Công an TP Hà Nội cần đẩy mạnh công tác phối hợp; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT. Xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng nòng cốt ở cơ sở, tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tham gia xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của các cấp Hội cựu chiến binh trong xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến hiện đang hoạt động có hiệu quả, nhất là các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự tại cơ sở. Biểu dương, cổ vũ những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững, đảm bảo an ninh trật tự cho Thủ đô…

Kim Anh
.
.