Đại úy Lê Đức Tùng: Không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Thứ Bảy, 12/02/2011, 13:00
5 năm qua, anh đã trực tiếp cùng đồng đội điều tra khám phá 150 vụ án, bắt gần 200 đối tượng xử lý trước pháp luật, bóc gỡ nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nam tiêu thụ…

Có ai đó lo lắng hỏi rằng: "Tình hình ma túy ở xã Thanh Châu bây giờ ra sao?" thì người ấy sẽ được nghe một câu trả lời đầy ấn tượng của một người đã nhiều năm đau đáu, xông pha trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở một địa bàn được coi là rất "nóng bỏng". Đó là Đại úy Lê Đức Tùng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Phủ Lý, Hà Nam…

Đại úy Lê Đức Tùng đang trao đổi với PV Báo CAND.

Ở Thanh Châu, có những gia đình buôn bán ma túy đã xây nhà kiên cố với những bức tường bao quanh rất cao, cắm thủy tinh và bảo vệ bằng hàng rào dây thép gai có đấu điện. Tất cả mọi giao dịch, mua bán ma túy chỉ diễn ra qua một lỗ thông hơi bé tí tẹo. Xung quanh những ngôi nhà này, bọn buôn bán ma túy đều bố trí nhiều vòng cảnh giới… Không thể để người dân lo lắng sợ hãi và mất lòng tin vào lực lượng Công an. Trong bối cảnh đó, chỉ có cách "thọc thẳng" vào sào huyệt của chúng.

Đại úy Lê Đức Tùng nhớ lại: "Chúng tôi được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam rất quan tâm, vì thế ai cũng dồn cả tâm huyết vào công việc, với một niềm tin". Kết thúc kế hoạch xóa sổ "điểm nóng" ma túy Thanh Châu với 4 boong ke chuyên buôn bán ma túy lớn được làm sạch. Gần 100 đối tượng lang thang nghiện hút được đưa vào trại cai nghiện, trả lại cho Thanh Châu một vùng quê yên bình, không còn ma túy. 

Để duy trì sự bình yên đó, Đại úy Lê Đức Tùng và các cộng sự không bao giờ được phép ngơi nghỉ, vẫn ngày đêm bươn bả "phòng ngừa từ xa", chặn bắt các đường dây buôn bán ma túy về địa bàn Hà Nam. Trong 5 năm qua, anh đã trực tiếp cùng đồng đội điều tra khám phá 150 vụ án, bắt gần 200 đối tượng xử lý trước pháp luật, bóc gỡ nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nam tiêu thụ…

Kim Quý
.
.