Đại tá Vũ Đỗ Nam từ trần

Thứ Năm, 10/11/2016, 09:53
Đồng chí Đại tá Vũ Đỗ Nam (sinh ngày 1-5-1928; quê quán: Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội; trú quán: số nhà 6, ngách 30, ngõ 58, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã từ trần hồi 22h30 ngày 5-11-2016 (tức ngày 6-10 năm Bính Thân).

Cục CSGT, Bộ Công an; Đảng ủy, UBND phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Vũ Đỗ Nam

Sinh ngày 1-5-1928; quê quán: Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.

Trú quán: số nhà 6, ngách 30, ngõ 58, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Nguyên Trưởng phòng – Cục CSGT đường thủy (C18) (nay là Cục CSGT, Bộ Công an); đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Hai; Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huy chương Vì An ninh Tổ quốc; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Vì An ninh Tổ quốc; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều khen thưởng khác.

Do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 22h30 ngày 5-11-2016 (tức ngày 6-10 năm Bính Thân) tại nhà riêng, số nhà 6, ngách 30, ngõ 58, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội; hưởng thọ 88 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, Bộ Công an – 58 phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội: từ 8h30 đến 10h30 ngày 11-11-2016. Lễ truy điệu được tổ chức hồi 10h30 ngày 11-11-2016.  An táng tại: Đài Hóa thân Công viên Vĩnh Hằng, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Báo CAND
.
.