Đại tá Nguyễn Văn Biên từ trần

Thứ Năm, 11/08/2016, 15:08
Đại tá Nguyễn Văn Biên, nguyên Ủy viên Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân (nay là Tổng cục Cảnh sát), Bộ Công an từ trần ngày 9-8-2016.

Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; Đảng ủy lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát; Quận ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ quận 3, TP. Hồ Chí Minh; Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Biên (SN 1937), quê quán xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ; trú quán số nhà 125, đường số 37,  phường Tân Quy, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Nguyên Ủy viên Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân (nay là Tổng cục Cảnh sát), Bộ Công an đã nghỉ hưu.

Huân chương Quân công hạng Ba, Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huy hiệu kháng chiến chống Pháp, Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương Quyết thắng hạng Ba; Huy hiệu 55 tuổi Đảng.

Đã từ trần hồi 12h15’ ngày 9-8-2016 (tức ngày 7 tháng 7 năm Bính Thân). 

Lễ viếng được tổ chức: Từ 19h00’ ngày 9-8-2016 tại nhà riêng (số nhà 125, đường số 37, phường Tân Quy).

Lễ truy điệu và đưa tang hồi 0600’ ngày 12-8-2016 tại nhà riêng (số nhà 125, đường số 37, phường Tân Quy).

An táng tại nghĩa trang An viên vĩnh hằng, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

.
.