Đại tá Nguyễn Soái (Tôn Thất Nguyên) từ trần

Thứ Năm, 01/06/2017, 08:48
Đại tá Nguyễn Soái (tức Tôn Thất Nguyên, sinh năm 1927; quê quán: xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã từ trần hồi 0h30 ngày 31-5-2017 (nhằm ngày 6 tháng 5 năm Đinh Dậu) tại nhà riêng, hưởng thọ 91 tuổi.

Công an TP Đà Nẵng và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Nguyễn Soái (Tôn Thất Nguyên), sinh năm 1927; quê quán: xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; thường trú: K02/03 Đức Lợi, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; là cán bộ tiền khởi nghĩa; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Quyết thắng hạng Nhất; Huân chương Vì An ninh Tổ quốc hạng Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huy chương Giải phóng hạng Nhì, Ba; và nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cấp.

Sau một thời gian lâm bệnh, đồng chí đã từ trần hồi 0h30 ngày 31-5-2017 (nhằm ngày 6 tháng 5 năm Đinh Dậu) tại nhà riêng, hưởng thọ 91 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 13h ngày 31-5-2017 tại nhà riêng, K02/03 Đức Lợi, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Lễ truy điệu vào hồi 7h ngày 3-6-2017. Di quan lúc 9h ngày 3-6-2017. An táng vào hồi 12h cùng ngày tại Nghĩa trang gia tộc – xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Báo CAND
.
.