Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc từ trần

Chủ Nhật, 18/02/2018, 15:10
Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, nguyên Phó trưởng phòng 7, Cục Cảnh sát Hình sự, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an từ trần hồi 20h05’ ngày 15-2-2018 (tức 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, Cục Cảnh sát Hình sự và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, sinh ngày 19-5-1950; quê quán: Yên Hưng, Ý Yên, Nam Định; trú quán tại: 2/6/71 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Cấp bậc: Đại tá; chức vụ: Nguyên nguyên Phó trưởng phòng 7, Cục Cảnh sát Hình sự, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an.

Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương chiến công hạng nhất; Huân chương Vì sự nghiệp an ninh do Nhà nước Lào trao tặng; Huy chương chiến sỹ vẻ vang các Hạng và nhiều Bằng khen do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an trao tặng.

Đã từ trần hồi 20h05’ ngày 15-2-2018 (tức 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

Lễ viếng được tổ chức từ 9h30’ đến 11h00’ ngày 21-2-2018 tại Nhà tang lễ Cầu Giấy (phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội); hỏa táng cùng ngày vào hồi 13h00’ cùng ngày tại Đài Hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội.

PV
.
.