Đại hội Đại biểu Công đoàn CAND lần thứ IV

Thứ Tư, 15/05/2013, 23:35
Ngày 15/5, Đại hội Đại biểu Công đoàn Công an nhân dân (CAND) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018 được tổ chức tại Hà Nội. Dự Đại hội có đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên (CBĐV) công đoàn, người lao động Công đoàn CAND không ngừng phát triển; có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III Công đoàn CAND đã đề ra. CBĐV Công đoàn và người lao động trong lực lượng CAND đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác; tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn và của Bộ Công an phát động; gương mẫu đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng, đem lại hiệu quả thiết thực trong lao động, sản xuất, công tác. Công đoàn CAND luôn được TLĐLĐ Việt Nam đánh giá là Công đoàn Ngành xuất sắc trên mọi mặt; được Cụm thi đua khối công đoàn hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang suy tôn là đơn vị xuất sắc và được nhận Cờ thi đua của TLĐLĐ Việt Nam; nhiều cá nhân, tập thể được Bộ Công an, TLĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen…

Đại tá Phạm Hồng Phượng, Giám đốc Công ty 19-5, Bộ Công an: Ban Chấp hành Công đoàn của công ty đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động; tuyển dụng công nhân có tay nghề kỹ thuật cao, cải tiến mẫu mã, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Chính vì thế chất lượng sản phẩm của công ty ngày càng được nâng lên rõ rệt, từng bước chiếm được vị thế trên thị trường. Cán bộ, đoàn viên công đoàn của công ty luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết thống nhất, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả Công đoàn CAND đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Công đoàn các cấp trong lực lượng CAND cần thường xuyên chăm lo, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; vừa làm tốt công tác tham mưu góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, của người lao động.

Các công đoàn cơ sở cần sáng tạo đề ra các hình thức, biện pháp giáo dục phù hợp để nâng cao nhận thức, trình độ, phát huy cao nhất tính tích cực xã hội, tinh thần năng động, sáng tạo của đoàn viên Công đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, học tập, sản xuất.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nêu rõ cấp ủy Đảng và lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, xây dựng tổ chức Công đoàn trong lực lượng CAND thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phù hợp với đặc điểm của lực lượng CAND; quan tâm bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân lao động; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao…

Tại Đại hội, đồng chí Đặng Ngọc Tùng mong muốn thời gian tới Công đoàn CAND tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chương trình hành động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động; xây dựng nhiều điển hình tiên tiến, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn CAND nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 17 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và thông qua Nghị quyết của Đại hội…

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự đại hội. Ảnh: V.H.

* Tối cùng ngày, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Đoàn Nghệ thuật Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Tới dự, có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các nhạc sĩ và tác giả có ca khúc viết về lực lượng CAND…

Tại lễ ra mắt, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã phát biểu nêu rõ, văn hóa, văn nghệ trong lực lượng CAND là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa, văn nghệ cách mạng nước ta. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong Công an nhằm phục vụ sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống của nhân dân. Nó cũng là công cụ sắc bén trong đấu tranh với các thế lực thù địch và phòng, chống tội phạm, đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thứ trưởng nhấn mạnh, đối với Bộ Tư lệnh CSCĐ là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, luôn phải ứng trực sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị đóng quân trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quân số đông, đa số là chiến sĩ trẻ phục vụ có thời hạn. Vì vậy, nhu cầu thưởng thức và phát triển văn hóa, văn nghệ trong lực lượng này là rất cần thiết. Góp phần xây dựng môi trường văn hóa, tinh thần trong sạch, lành mạnh, tạo động lực động viên cán bộ, chiến sĩ phấn khởi thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Hưng Việt - K.Q.
.
.