Đà Nẵng ra mắt lực lượng phòng chống tội phạm cướp giật

Thứ Năm, 14/10/2010, 18:18
Qua gần 4 tháng được huấn luyện nghiệp vụ, chiều ngày 14/10, lực lượng phòng chống tội phạm cướp giật (PCTPCG) TP Đà Nẵng đã chính thức ra mắt và nhận nhiệm vụ.
>> Đà Nẵng thành lập lực lượng chống cướp hỗn hợp

Trao đổi với Pv Báo CAND, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (CSBV&CĐ) Công an TP Đà Nẵng, đơn vị Trung tâm chỉ huy và tiếp nhận thông tin của lực lượng PCTPCG, cho biết, với nhiệm vụ là trung tâm chỉ huy, Công an thành phố Đà Nẵng, mà cụ thể là Phòng CSBV&CĐ sẽ là đơn vị chủ lực và phụ trách điều tiết lực lượng phối hợp này.

Trung tâm chỉ huy và tiếp nhận thông tin đặt tại Phòng CSBV&CĐ Công an TP tại số 30/15 Trần Phú - Đà Nẵng. Đường dây nóng 0511. 3894444 được phổ biến  rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng cũng do cán bộ phòng CSBV&CĐ theo dõi, tiếp nhận và xử lý thông tin…

Ngoài nhiệm vụ chống tội phạm cướp giật, lực lượng PCTPCG còn có nhiệm vụ chống các loại tội phạm khác như: Cướp, cố ý gây thương tích, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, buôn bán, vận chuyển ma túy…

Lực lượng phối hợp phòng chống tội phạm cướp giật - Đà Nẵng.

Hằng tháng, các đơn vị tham gia lực lượng chống cướp giật sẽ tổ chức giao ban đánh giá tình hình tác chiến và kết quả thực hiện. Lực lượng Công an TP sẽ có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Trước mắt, lực lượng chống cướp giật sẽ gồm 100 chiến sĩ, hoạt động liên tục trên khắp địa bàn TP thông qua việc tuần tra các địa điểm công cộng… Lực lượng này bao gồm 50 chiến sĩ thuộc lực lượng Bộ đội biên phòng hoạt động tại các phường ven biển; 50 chiến sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm hoạt động tại các khu vực nội thị còn lại.

Hiện nay, UBND TP Đà Nẵng cũng đã trang bị cho lực lượng PCTPCG những trang thiết bị hiện đại nhất để lực lượng chống cướp giật phát huy hiệu quả sự cơ động, chuyên nghiệp của mình như: 100 chiến sĩ được trang bị áo giáp hiện đại, trang thiết bị phòng hộ, xe mô tô hiệu Exicter…cùng các chế độ hỗ trợ về tài chính đối với lực lượng này.

Đặc biệt, lực lượng này còn được cấp thẻ kiểm soát “đặc biệt”, trang bị và được phép sử dụng súng bắn đạn cao su và đạn hơi cay để khống chế các đối tượng nếu có hành vi chống trả, tẩu thoát…

Cũng theo Đại tá Hùng, PCTPCG sẽ là lực lượng hoạt động độc lập hoàn toàn, không liên quan hay trùng lắp với lực lượng phản ứng nhanh 113, hay Thanh niên xung kích... Có thể các chiến sĩ trong lực lượng tuần tra kiểm soát sẽ mặc thường phục, hoặc đồng phục, quân phục để linh hoạt trong mọi tình huống… Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng PCTPCG của Bộ đội Biên phòng và Công an thành phố thường xuyên thông báo, trao đổi thông tin tội phạm về trung tâm chủ huy hoặc qua bộ đàm. Khi bắt được đối tượng phạm tội, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, chuyển đối tượng, tang vật cùng tài liệu liên quan đến cơ quan Công an nơi gần nhất…

Hoài Thu
.
.