Đà Nẵng: Khen thưởng các điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ Sáu, 20/12/2013, 13:49
Ngày 20/12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2013. Dự hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng cùng hàng trăm đại biểu đại diện cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Liên tiếp những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) của TP Đà Nẵng đã có sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được kết quả ấn tượng. Với vai trò nòng cốt, đi đầu, lực lượng Công an đã tham mưu Thành ủy, UBND TP thực hiện nhiều chủ trương, chính sách để củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng thế trận an ninh nhân dân, cổ vũ người dân tích cực tham gia xây dựng cuộc sống văn hóa mới ở từng khu dân cư, phường xã, chung sức đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần to lớn trong việc thực hiện mục tiêu “Thành phố 5 không, 3 có”.

Thượng tướng Bùi Văn Nam trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho CBNV Cty MTV Vật liệu xây lắp và kinh doanh Nhà Đà Nẵng.
Ba tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an.
Ông Văn Hữu Chiến - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Công ty MTV Vật liệu xây lắp và kinh doanh Nhà Đà Nẵng. Với mô hình “2 xây, 4 chống”, Công ty đã xây dựng mối quan hệ và làm tốt công tác dân vận tại những dự án và công trình do công ty điều hành, quản lý; giữ gìn kỷ cương, đoàn kết và hết mình vì công việc; chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội, sách nhiễu nhân dân. Nhiều năm liền, đơn vị được Chính phủ tặng Bằng khen, Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào cũng nhận được Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Công an và UBND TP Đà Nẵng

Thân Lai
.
.