Cụm thi đua số 5: Nhiều mô hình sáng tạo giữ an ninh cơ sở

Thứ Năm, 03/07/2014, 12:28
Ngày 2/7, tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Cụm thi đua số 5 - Bộ Công an gồm Công an các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Dương và Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an các tỉnh trong Cụm thi đua đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp mới, đạt hiệu quả thiết thực. Công an các tỉnh trong cụm thi đua đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, biện pháp, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua đã điều tra khám phá 1.781 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 79%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra, làm rõ 107 vụ, đạt tỷ lệ 97, 3%. Phát hiện, bắt giữ 1.957 vụ với trên 2.200 đối tượng liên quan đến ma túy. Phát hiện 557 vụ với 617 đối tượng liên quan đến vi phạm pháp luật về kinh tế. Bắt, vận động đầu thú 592 đối tượng truy nã.    

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, phát triển sâu rộng với nhiều mô hình tiêu biểu có sức lan tỏa cao, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, điển hình như mô hình “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về ANTT”, “3 giảm, 4 giữ” của Công an tỉnh Hà Nam; “5 quản, 3 phòng, 3 bảo vệ” trong Phật giáo của Công an tỉnh Vĩnh Phúc; “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “3 an toàn về ANTT” của Công an tỉnh Nam Định…

Lan Hương - Nhật Linh
.
.