Cục Chính trị - Hậu cần, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTATXH: Đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Thứ Tư, 18/01/2012, 08:30
Ngày 17/1, lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất của Cục Chính trị - Hậu cần (Cục CT-HC), Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về trật tự an toàn xã hội (TTATXH) đã diễn ra tại Hà Nội. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lẵng hoa chúc mừng. Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo buổi lễ.

Trải qua 30 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục CT-HC Tổng cục Cảnh sát, nay là Cục CT-HC Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp giữ gìn TTATXH của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTATXH nói riêng.

Với những thành tích, kết quả đã đạt được, Cục CT-HC đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 2003), 3 tập thể, 1 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen; Cờ Thi đua của Chính phủ (năm 2010); Huân chương Quân công hạng Nhất năm 2011 và nhiều năm liên tục được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an…

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Cục Chính trị - Hậu cần. Ảnh: Việt Hưng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh, để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, Cục CT-HC cần phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị hữu quan đề xuất, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Bên cạnh đó chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng…

* Cùng ngày, trong không khí xuân ấm áp, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới thăm và chúc Tết thầy giáo, cô giáo và các học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Cùng đi còn có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND và đại diện lãnh đạo một số Tổng cục trực thuộc Bộ Công an.

Trò chuyện thân mật với đầy đủ Ban Giám đốc, các thầy cô giáo và  học viên của Học viện, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã khái quát tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, đồng thời cũng nhắc lại những mất mát của lực lượng CAND trong cuộc chiến tấn công tội phạm vừa qua.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, cuộc chiến với bọn tội phạm sẽ càng ngày càng cam go, quyết liệt nên công tác đào tạo của nhà trường cần bám sát thực tiễn, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể nhà trường và  tặng quà Tết của Bộ Công an cho các giáo viên và học viên Tết này ở lại trực đơn vị

Việt Hưng - T.Uyên
.
.