Cục CSHS đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhất

Thứ Sáu, 16/04/2021, 15:07
Sáng 16/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt 75 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4/1946 - 18/4/2021) và đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát hình sự (CSHS).

Dự buổi gặp mặt, có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Hồng Quang Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao; Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục CSHS.

Báo cáo tóm tắt 75 năm truyền thống lực lượng CSHS, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục CSHS khẳng định: Tiếp nối truyền thống, những năm gần đây, lực lượng CSHS tiếp tục làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều kế hoạch, giải pháp có hiệu quả về phòng, chống tội phạm hình sự; liên tiếp mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. 

Số vụ phạm tội về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội được kéo giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá án tăng cao. Mỗi năm, lực lượng CSHS điều tra khám phá gần 50.000 vụ phạm tội, triệt phá hàng nghìn băng nhóm tội phạm, bắt giữ xử lý hàng trăm nghìn tên tội phạm, đã góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, tạo lòng tin cho nhân dân và khơi dậy phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Trung tướng Đỗ Kim Tuyến.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng CSHS trong 75 năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng 32 đơn vị cấp phòng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), trong đó có nhiều đơn vị được phong tặng 2 lần; 18 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; toàn lực lượng CSHS có 32 liệt sĩ, hơn 200 thương binh. 

Cục CSHS liên tục được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ thi đua; hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ CSHS được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen và các danh hiệu cao quý khác; hàng trăm cán bộ CSHS đã trưởng thành và được bố trí giữ cương vị lãnh đạo chỉ huy.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng 4 đồng chí nguyên lãnh đạo Cục CSHS.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tri ân các Anh hùng, liệt sỹ, các đồng chí thương, bệnh binh, các tướng lĩnh thế hệ tiền bối và biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng CSHS trong 75 năm qua.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương Chiến công tặng 3 đồng chí lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, nhìn lại 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSHS đã lập nhiều chiến công, viết lên những trang sử truyền thống anh hùng. Nhắc đến lực lượng CSHS, nhân dân thường nghĩ ngay đến cụm từ “Quả đấm thép của lực lượng CAND”, “Số 7 Thiền Quang”. Để có được danh hiệu tự hào đó, là cả một quá trình rèn luyện, phấn đấu, lập bao chiến công, thành tích, thậm chí phải đánh đổi bằng máu và sự hi sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CSHS.

“Ở đâu có cướp của, giết người, có các vụ trọng án, có tội ác dù hẻo lánh, xa xôi thì ở đó có dấu chân của lực lượng CSHS”- Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, lực lượng CSHS trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Quán triệt, thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đồng chí Thứ trưởng cho hay, tiếp tục quán triệt quan điểm “Lấy dân làm gốc”, “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, gắn bó máu thịt với nhân dân… Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CSHS gần gũi nhân dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Cục CSHS

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản. Chủ động trong công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo, đánh giá diễn biến hoạt động của các loại tội phạm. Tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an các giải pháp, kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự có hiệu quả, tập trung tấn công triệt xóa các băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm gây án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, “tín dụng đen”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”… Không để tồn tại, hình thành mới tụ điểm, băng nhóm tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội. Nâng cao hiệu qủa công tác điều tra, xử lý tội phạm hình sự. Mục tiêu phấn đấu giảm 5% phạm pháp hình sự.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu dự Hội nghị

Kết hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội, các ngành tư pháp và hợp tác quốc tế mạnh mẽ để phòng ngừa đấu tranh với tội phạm hình sự trong tình hình mới cả tội phạm phi truyền thống và tội phạm truyền thống.

Tại buổi gặp mặt, Cục CSHS vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất; Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba; trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 4 đồng chí: Đại tá Phạm Mạnh Thường, Đại tá Nguyễn Hữu Sự, Đại tá Phạm Văn Tám, Đại tá Phan Quang Phương, nguyên lãnh đạo Cục CSHS; trao Huân chương Chiến cộng hạng Nhì tặng Thiếu tướng Trần Ngọc Hà; Huân chương Chiến công hạng Ba cho 2 đồng chí Phó  Cục trưởng Cục CSHS là Đại tá Lê Ngọc Phương và Đại tá Phạm Mạnh Trường.

Minh Hiền
.
.