Cử hành trọng thể lễ tang đồng chí Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an

Chủ Nhật, 23/02/2014, 11:30

Sáng 23/2, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) đã diễn ra lễ tang cấp cao đồng chí Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Lễ tang do Bộ Công an chủ trì.
>>Nhớ mãi về Anh - Thượng tướng Phạm Quý Ngọ kính yêu
>>Người chỉ huy nhiều trận đánh lớn của lực lượng Cảnh sát

Đồng chí Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, sinh ngày 24/12/1954; quê quán xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Thường trú tại số 7, đường Bằng Lăng 10, khu Vincom, quận Long Biên, TP Hà Nội. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thứ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội Khóa XI. Tham gia công tác năm 1974, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1980. Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Hữu nghị, Độc lập của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều khen thưởng khác...

Lễ viếng được cử hành trang nghiêm, xúc động tại Nhà tang lễ Quốc gia. Phía trên bức ảnh chân dung, nổi bật dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Thượng tướng Phạm Quý Ngọ”.

Nhiều đoàn đại biểu đã tới viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa đồng chí Thượng tướng Phạm Quý Ngọ về nơi an nghỉ cuối cùng, gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cơ quan, Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố; các cơ quan ngoại giao; các tổ chức quốc tế; các đơn vị và cá nhân...

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã viếng và dự lễ truy điệu tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Trong điếu văn tại lễ tang đồng chí Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, nêu rõ: "Từ một cán bộ Công an được đào tạo bồi dưỡng, qua rèn luyện trưởng thành từ thực tiễn công tác chiến đấu, đồng chí Phạm Quý Ngọ không ngừng phấn đấu trở thành sĩ quan cấp Tướng và lãnh đạo cao cấp của lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân”.

Cùng ngày, theo nguyện vọng của gia đình, lễ an táng đồng chí Thượng tướng Phạm Quý Ngọ được tiến hành tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Dự lễ an táng tại quê nhà có đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị và nhân dân địa phương

 

Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng Đoàn viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn Văn phòng Chính phủ viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ.

Đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng Đoàn viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

Đoàn tỉnh Thái Bình do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình làm trưởng đoàn viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

Đoàn tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh làm Trưởng Đoàn viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

 
Đoàn đại biểu Đại sứ, Tùy viên Quân sự, An ninh, Cảnh sát các nước viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an viết Sổ tang tại Lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

Đoàn Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân do Trung tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng đến viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

Đoàn Báo Công an nhân dân do Đại tá Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập làm Trưởng Đoàn viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

Lễ truy điệu Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

Lễ an táng đồng chí Thượng tướng Phạm Quý Ngọ được tiến hành tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Dự lễ an táng tại quê nhà có đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị và nhân dân địa phương.

Anh Hiếu – Việt Hưng - Thu Hòa
.
.