Công an trại giam cứu sống 3 cháu bé khỏi chết đuối

Thứ Năm, 27/10/2011, 18:15
Ngày 25/10 Ban lãnh đạo trại cải tạo Hồng Ca, huyện Trấn Yên - Yên Bái nhận được thư cảm ơn của 3 gia đình tại thành phố Yên Bái về việc 5 cán bộ, chiến sĩ Công an thuộc trại Hồng Ca - Trấn Yên đã cứu sống con của họ tại Ngòi nước Xuân Lan - TP Yên Bái.

Vụ việc xảy ra vào 12/10, các cháu  Phí Linh Giang, Phạm Minh Hiếu, Dương Mạnh Duy cùng một nhóm bạn học sinh lớp 8 - Trường Tiểu học Nguyễn Du đến  chơi nhà một người bạn ở xã Tuy Lộc - TP Yên Bái. Sau đó, các cháu rủ nhau xuống tắm ở ngòi nước gần khu vực xưởng gạch Xuân Lan - xã Tuy Lộc. Không may cháu Giang bị tụt chân xuống nước khu vực nước sâu. Thấy vậy 2 cháu Hiếu và Duy đã nhảy xuống cứu bạn. Tuy nhiên do còn nhỏ, sức yếu nên Hiếu và Duy cũng không giúp được bạn mà lại lâm vào tình trạng nguy kịch.

Lúc đó, 5 cán bộ Công an gồm: anh Nguyễn Ngọc Lâm (cán bộ quản giáo) và anh Châu Ngọc Tuần, Phùng Chí Hùng, Lê Duy Hoàng, và Phạm Đức Hiệp, đều là cán bộ vũ trang đang làm nhiệm vụ gần đó đã đến kịp thời nên cả 3 cháu đều may mắn được cứu sống. Tham gia cứu 3 cháu bé còn có một số người khác thuộc diện quản lý - trại cải tạo Hồng Ca

Tuấn Anh
.
.