Công an tỉnh Hòa Bình thăm, tặng quà những người bị thương khi tham gia chữa cháy

Thứ Ba, 18/06/2013, 10:02
Ngày 17/6, Đoàn công tác Công an tỉnh Hòa Bình do Đại tá Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) thăm hỏi, tặng quà những nạn nhân bị thương trong vụ nổ lò nấu rượu tại cơ sở sản xuất rượu Mường Đình.
* Báo Công an nhân dân trích Quỹ xã hội - từ thiện hỗ trợ các nạn nhân bị thương mỗi người 1 triệu đồng.

Cùng ngày 17/6, đại diện Báo Công an nhân dân đã thăm hỏi, động viên, trích từ Quỹ Xã hội - Từ thiện hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, khoảng hơn 11h ngày 13/6, tại cơ sở sản xuất rượu Mường Đình do ông Bùi Đức Long làm chủ ở xã Phú Lai, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra vụ cháy.

Trong quá trình chữa cháy, ngăn chặn không cho lửa lan sang 20 hộ dân liền kề cơ sở nấu rượu, lò nấu rượu đã nổ khiến 11 người bị thương, trong đó có đồng chí Bùi Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy, 4 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện và 6 người dân.

Đại tá Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình tặng quà, động viên nạn nhân bị thương trong vụ nổ lò nấu rượu tại huyện Yên Thủy, Hòa Bình.

Các trường hợp bị thương đều được đưa đến bệnh viện địa phương cứu chữa, riêng 3 trường hợp bị bỏng nặng, bỏng sâu đã phải chuyển tuyến Viện Bỏng quốc gia điều trị gồm đồng chí Bùi Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy; Thiếu tá Cao Sơn Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự; Thượng úy Bùi Văn Khánh, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Yên Thủy.

Công an tỉnh Hòa Bình sẽ tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ học tập tấm gương dũng cảm trong chiến đấu giặc lửa của những cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tham gia chữa cháy

Anh Hiếu
.
.