Công an tỉnh Đồng Tháp trao khen vụ bắt trộm 1,7 tỷ đồng

Thứ Sáu, 28/05/2021, 09:04
Sau 4 giờ tích cực điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Sa Đéc đã khoanh vùng, bắt giữ thủ phạm gây ra vụ trộm tài sản trị giá 1,7 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền của chủ tịch UBND tỉnh, ngày 28/5, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến trao bằng khen cho tập thể Công an TP Sa Đéc và giấy khen Công an tỉnh cho 6 cá nhân đã có thành tích điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá 1,7 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu trao bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp cho Đại tá Nguyễn Chí Công, Trưởng Công an TP Sa Đéc.

Theo kết quả điều tra, ngày 2/5, Công an TP Sa Đéc nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có vụ mất trộm tại phường 1. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an TP Sa Đéc nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm đối tượng nghi vấn. 

Các cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp tặng giấy khen.

Hơn 4 giờ đồng hồ khẩn trương, tích cực khoanh vùng, cơ quan Công an đã bắt giữ Nguyễn Thanh Nhi (SN 1991, tạm trú khóm Tân Bình, phường An Hòa). 

Quá trình khám xét cơ quan Công an đã thu giữ tang vật gồm xe máy, 120 triệu đồng; 23.500USD; nhiều vàng (gồm dây chuyền, bông tai, vàng miếng,…) và các đồ vật khác có liên quan, tổng giá trị trên 1,7 tỷ đồng.

Phước Thanh
.
.