Công an tỉnh Điện Biên hội đàm thường niên với An ninh tỉnh Bò Kẹo và An ninh tỉnh Phong Sa Ly (Lào)

Thứ Ba, 21/10/2014, 10:15
Thực hiện biên bản hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh nước CHDCND Lào, vừa qua, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội đàm thường niên với An ninh tỉnh Bò Kẹo và An ninh tỉnh Phong Sa Lỳ (nước CHDCND Lào).

Về phía Công an tỉnh Điện Biên có Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn. Về phía An ninh các tỉnh bạn có đồng chí Trung tá Lăm Phay Nhốt Phạ Phay - Chỉ huy trưởng An ninh tỉnh Bò Kẹo làm Trưởng đoàn; đồng chí Trung tá Sỷ Vông Xay Vị La Phay - Phó Giám đốc An ninh tỉnh Phong Sa Ly làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Điện Biên, Công an huyện Mường Chà.

Tại buổi hội đàm, Công an  tỉnh Điện Biên và An ninh tỉnh Bò Kẹo, An ninh tỉnh Phong Sa Ly đã cùng nhìn lại kết quả công tác phối hợp trong năm qua với những thành tựu, chiến công đã đạt được. Trong đó nổi bật là kết quả công tác phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề tôn giáo, nhân quyền nhằm chống phá Đảng, chính quyền hai nước; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào; thường xuyên duy trì tốt chế độ trao đổi thông tin liên quan đến an ninh trật tự (ANTT); đẩy mạnh công tác phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán người, các đối tượng truy nã và tội phạm về ma túy hoạt động tại khu vực biên giới... Qua đó, tình hình ANTT tại khu vực biên giới được ổn định và giữ vững. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên và An ninh các tỉnh Bắc Lào cũng đã phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tăng cường sự hiểu biết, góp phần vun đắp truyền thống hữu nghị Việt - Lào.

Công an tỉnh Điện Biên và An ninh tỉnh Bò Kẹo, An ninh tỉnh Phong Sa Ly ký kết biên bản hợp tác.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đại diện lãnh đạo An ninh tỉnh Bò Kẹo và tỉnh Phong Sa Ly đánh giá cao sự tiếp đón trọng thị, thân tình của Công an tỉnh Điện Biên; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an các huyện tiếp tục có sự phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi tình hình liên quan đến ANTT giữa hai bên; phòng và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng hoạt động tại khu vực biên giới giáp ranh giữa hai nước; tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, khám chữa bệnh cho lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ An ninh tỉnh Bò Kẹo và tỉnh Phong Sa Ly nói riêng, An ninh các tỉnh Bắc Lào nói chung; tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai lực lượng, hai nước ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.

Kết thúc buổi hội đàm, Công an tỉnh Điện Biên và An ninh tỉnh Bò Kẹo, An ninh tỉnh Phong Sa Ly đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức đưa đoàn công tác của bạn đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh

Lê Hoàng
.
.