Công an phường kịp thời hòa giải, ngăn chặn hậu quả do nợ nần

Chủ Nhật, 10/03/2013, 14:45
Ngày 8/3, Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã giải quyết 1 vụ đòi nợ tại phố Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân.

Đây là vụ đòi nợ giữa nhóm đi đòi nợ gồm: anh Lê Ngọc Vỹ, trú tại Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai; Nguyễn Xuân Bình, trú tại Yên Thế, Bắc Giang; Hoàng Anh Tùng, trú tại Hàng Bài, Hoàn Kiếm đến đòi nợ chị Vũ Như Quỳnh, trú ở Nguyễn Trãi, Thượng Đình, quận Thanh Xuân với số tiền  hơn 7 tỷ đồng, có giấy vay nợ giữa hai bên.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường đã mời về trụ sở để hướng dẫn thủ tục đòi nợ, hòa giải giữa hai bên.

Cùng ngày (8/3), Công an phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội đã làm rõ đối tượng Trần Quốc Cường (30 tuổi), ở phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng và một số đối tượng khác đi đòi nợ, gây thương tích cho chị Quyền Thu Hòa, trú tại Yên Phụ, Tây Hồ

H.T.
.
.