Công an phường Bình Khánh (An Giang) ngăn chặn kịp thời các vụ trộm cắp

Thứ Ba, 29/11/2011, 19:12
Bất kể đêm ngày, mỗi khi nhận được tin tố giác của quần chúng, các chiến sĩ Công an phường Bình Khánh (TP Long Xuyên, An Giang) lại sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, kịp thời bắt "nóng" các đối tượng đột nhập vào nhà người dân trộm cắp tài sản.

Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, Tổ công tác đặc biệt Công an phường Bình Khánh (TP Long Xuyên, An Giang) đã kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, đang trên đường thực hiện các hành vi trộm cắp, trên đường tẩu tán tài sản, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép và sử dụng ma túy, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân.

Hằng đêm, khi con phố đã lên đèn, mọi người chìm sâu vào giấc ngủ thì cũng là lúc các cán bộ, chiến sĩ tổ công tác đặc biệt Công an phường Bình Khánh lại lên đường làm nhiệm vụ. Không quản ngại sương gió, đêm khuya, các anh vẫn thầm lặng bám sát địa bàn trên từng tuyến đường, góc phố kịp thời phát hiện nhiều đối tượng nghi vấn, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản, cướp giật.

Đặc biệt, bắt giữ, xử lý các đối tượng "bão đêm", chạy xe rú ga, nẹt pô gây mất ANTT. Nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo quản tài sản, có nhiều gia đình ngủ quên không khóa cửa, để tài sản hớ hênh… tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp thực hiện hành vi phạm tội.

Điển hình, rạng sáng 5/11, tổ công tác đang trên đường tuần tra, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy mang BKS 65S1-2250 có nhiều biển hiện nghi vấn liền bám theo và yêu cầu kiểm tra hành chính. Thấy bị động, cả 2 đối tượng này vứt bỏ cả xe gắn máy cùng tang vật là 1 súng chĩa điện, 2 mũi chĩa, 12m dây điện… dụng cụ để hành nghề trộm chó, tẩu thoát.

Gần đây nhất, lúc 3h ngày 11/11, 2 đối tượng Phan Văn Lắm (33 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh) điều khiển xe lôi chở Vũ Anh Dũng (38 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản thu giữ 1 cuộn dây điện, kiềm, xà beng, mỏ lết… Khai thác nhanh đối tượng, bọn chúng thừa nhận vừa trộm cắp cuộn dây điện tại một sà lan neo đậu trên bờ hồ Nguyễn Du, đang trên đường đi tẩu tán tang vật thì bị bắt giữ.

Xử lý các trường hợp vi phạm giao thông.

Bất kể đêm ngày, mỗi khi nhận được tin tố giác của quần chúng, các anh lại sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, kịp thời bắt "nóng" các đối tượng đột nhập vào nhà người dân trộm cắp tài sản. 15h ngày 25/10/2011, khi nhận được tin báo tại nhà của chị Hồ Thị Chon (ngụ cư xá Tỉnh đội Bình Khánh) có đối tượng đột nhập trộm tài sản. Khi bị phát hiện, đối tượng này đã nhanh chân tẩu thoát, bỏ lại hiện trường chiếc xe gắn máy mang BKS 67F1-3594.

Qua truy xét nhanh, tổ công tác đã nhanh chóng điều tra ra đối tượng Võ Thanh Tùng (26 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên). Ngoài ra, qua công tác nắm địa bàn, tổ công tác đã triệt phá 4 điểm tệ nạn xã hội, tổ chức ghi đề, chơi cá ngựa, đánh bài ăn tiền trên địa bàn phường.

Để đảm bảo tốt công tác giữ gìn ANTT tại địa phương vào thời điểm cuối năm, Trung tá Dương Văn Hiền - Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt cho biết: "Tổ công tác đã lên kế hoạch, một mặt sẽ tăng cường TTKS khép kín địa bàn, rà soát tất cả các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đảm bảo ứng trực 24/24h nhằm kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra. Mặt khác, tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng trộm cắp, tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh tố giác các loại tội phạm trên địa bàn"

V.V. - Q.Mai
.
.