Công an huyện Hồng Ngự tăng cường phòng, chống tội phạm trong mùa nước

Thứ Sáu, 06/09/2013, 15:27
Để phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả trong mùa nước, Công an huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các đội nghiệp vụ phân công lực lượng làm tốt công tác quản lý tốt địa bàn, đối tượng.

Do là địa bàn biên giới, lại là mùa nước lớn nên đối tượng có thể dễ dàng di chuyển sang địa bàn huyện thực hiện hành vi phạm tội. Để phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả trong mùa nước, Công an huyện Hồng Ngự đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các đội nghiệp vụ phân công lực lượng làm tốt công tác quản lý tốt địa bàn, đối tượng. Phối hợp với các ngành đoàn thể xã tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó người dân ý thức tham gia tố giác tội phạm.

Cụ thể: Vào đêm 8/8, lợi dụng lúc gia đình ông Phan Văn Hành, 70 tuổi, ngụ xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự ngủ say, đối tượng lẻn vào bắt trộm 1 con bò. Nhận được tin báo, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Toàn, 26 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình.

Qua làm việc đối tượng khai nhận: Vào thời điểm trên, Toàn cùng với Phước (đối tượng sống lang thang) rủ nhau đi trộm. Khi đi ngang qua nhà ông Hành, phát hiện có 2 con bò, chúng liền vào bắt trộm 1 con, sau đó đem ra phía sau giết mổ lấy thịt đi tiêu thụ thì bị bắt.

Ngày 20/8, lợi dụng lúc nhà chị Thu, 58 tuổi, ngụ Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự không có người, đối tượng Phan Văn Tú, 23 tuổi, ngụ cùng xã, cạy cửa đột nhập vào nhà lục soát tìm tiền, vàng trộm nhưng không có. Lúc này Tú phát hiện 2 chiếc xe môtô dựng dưới nhà bếp, Tú lấy trộm 1 xe môtô chạy đến thị xã Tân Châu, An Giang để tiêu thụ. Nhưng chỉ trong đêm đối tượng đã bị bắt giữ, tài sản được thu hồi trả lại cho bị hại.

Qua nguồn tin quần chúng cung cấp, 19h ngày 27/8, Công an huyện đã xác định được nơi ở và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Thị Diễm, 34 tuổi, ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự có hành vi lừa đảo.

Biết nhà anh Nguyễn Văn Bước, ngụ xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự có đàn vịt bị bệnh nên Diễm đến bảo có thuốc chích cho vịt hết bệnh. Tưởng thật, anh Bước lấy xe máy chở Diễm đi mua thuốc về chích cho vịt của anh, trên đường đi Diễm bảo anh dừng xe, xuống mé ruộng gần đó lấy hột vịt giùm Diễm.

Tin lời Diễm, anh Bước bỏ lại xe đi xuống ruộng, Diễm liền nhanh chóng lấy xe tẩu thoát. Qua đấu tranh, Diễm còn khai nhận cũng với thủ đoạn trên, trước đây Diễm đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo lấy xe môtô. Hiện Công an huyện đã thu hồi toàn bộ 4 xe môtô trả lại cho bị hại.

Hiệu quả của việc chủ động phòng, chống với các loại tội phạm của Công an huyện, chắc chắn tình hình tội phạm trên địa bàn, nhất là tội phạm trộm cắp sẽ được kiềm chế, kéo giảm đến mức thấp nhất, góp phần đảm bảo tình hình ANTT ở địa phương

Ngọc Hân
.
.