Công an các tỉnh phía Nam: Nỗ lực đảm bảo TTATGT

Thứ Bảy, 23/03/2013, 01:55
Hội nghị sơ kết thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), phòng cháy - chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ (15/12/2012 – 15/3/2013) khu vực phía Nam đã được Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC-TTXH) - Bộ Công an tổ chức ngày 22/3 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Sau ba tháng triển khai thực hiện bằng nhiều kế hoạch - giải pháp đồng bộ, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện, xử lý 987.482 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4.416 xe ôtô, 102.860 xe máy. Đặc biệt, CSGT nhiều địa phương đã phối hợp với Cảnh sát cơ động, hình sự, kinh tế phát hiện 233 vụ phạm pháp hình sự, 282 vụ vận chuyển hàng cấm, trốn thuế, bắt giữ 482 đối tượng, thu giữ 5 bánh heroin, 2 khẩu súng, 6 viên đạn, 50kg thuốc nổ, 589kg pháo, 1.400 tấn quặng đồng, 28.542 bao thuốc lá ngoại nhập, 2.700 lít dầu, 379 chai rượu ngoại…

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đánh giá cao những nỗ lực tích cực của nhiều địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy - chính quyền chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm về ATGT, PCCC-CNCH. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, tình hình trật tự ATGT sau Tết vẫn diễn biến phức tạp, Công an các địa phương cần chủ động rà soát, đánh giá nguyên nhân TNGT, tìm kiếm kinh nghiệm cần thiết để triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu từ 5-10% số vụ TNGT. Trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông cần chủ động đấu tranh chống tiêu cực, chú trọng tác phong - điều lệnh, ứng xử văn hóa với người dân, không gây phiền hà, sách nhiễu và phải kiên quyết xử lý theo pháp luật mọi hành vi vi phạm, khi phát hiện những cán bộ, chiến sĩ vi phạm đều phải xử lý nghiêm minh.

Từ kết quả thực hiện đợt cao điểm nêu trên, Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen cho 17 tập thể, Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTXH tặng giấy khen cho 24 tập thể có thành tích xuất sắc

PV
.
.